Cụ thể hoá hợp tác giữa quốc hội hai nước Việt Nam - Lào thông qua hợp tác các ủy ban chuyên môn

Ngày 13/7, trong khuôn khổ chuyến thăm của đoàn công tác Quốc hội Lào, Phó Chủ tịch Sommad Pholsena, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế, Công nghệ và Môi trường Linkham Douangsavanh và Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch, Tài chính và Kiểm toán Leeber Leebouapao đã có các buổi làm việc với Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học công nghệ môi trường và Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội VN.

Tại cuộc làm việc với Uỷ ban kinh tế và Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Việt Nam, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế, Công nghệ và Môi trường Quốc hội Lào Linkham Douangsavanh nhấn mạnh, chuyến trao đổi đoàn cấp cao giữa Quốc hội hai nước lần này mở ra định hướng mới trong quan hệ hợp tác giữa các ủy ban và cấp chuyên môn, trong đó có Uỷ ban kinh tế và Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội hai nước. Đặc biệt đề cao sự cần thiết phải trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các ủy ban với tư cách là cơ quan tham mưu cho Quốc hội, các ủy ban Quốc hội hai nước sẽ nghiên cứu xây dựng và ký biên bản hợp tác, tạo cơ sở để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác phối hợp giữa hai Ủy ban.

Ông LINKHAM DOUANGSAVANH - Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế, Công nghệ và Môi trường Quốc hội Lào: “Bằng việc mở ra định hướng trong quan hệ hợp tác giữa các ủy ban và cấp chuyên môn, trong đó có Ủy ban Kinh tế và Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, hai nước sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các thỏa thuận, nội dung được Chủ tịch Quốc hội Lào và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nhất trí trong các chuyến thăm cấp cao; tiếp tục tổ chức trao đổi các đoàn công tác để trao đổi kinh nghiệm phối hợp trong tiến hành các hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định vấn đề quan trọng của quốc gia, trong đó hướng tới hai uỷ ban sẽ phối hợp lên kế hoạch thực hiện giám sát hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp hai nước đang kinh doanh tại Lào".

Uỷ ban Kinh tế, Công nghệ và Môi trường Quốc hội Lào cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Việt Nam trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước thuộc lĩnh vực  khoa học, công nghệ, tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai  thông qua các hội nghị tập huấn; tổ chức một số hội thảo, hội nghị  về các vấn đề hai nước cùng quan tâm.

Trong lĩnh vực quản lý và giám sát tài chính ngân sách quốc gia, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách của Quốc hội hai nước nhất trí tăng cường gặp gỡ trao đổi, phối hợp chặt chẽ trong công tác, đặc biệt trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát tài chính ngân sách, góp phần ngày càng thắt chặt hơn mối quan hệ hai giữa hai ủy ban nói riêng, cũng như giữa Quốc hội hai nước nói chung.

Ông NGUYỄN PHÚ CƯỜNG - Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội: “Thể chế của hai quốc gia có những điểm tương đồng với nhau, có tình hữu nghị rất lâu đời, có thể học hỏi lẫn nhau. Qua các đồng chí, chúng tôi đúc rút được nhiều kinh nghiệm tốt cho mình để thực hiện tốt hơn. Chúc cho tình hữu nghị, đoàn kết của hai cơ quan chúng ta tốt hơn trên cơ sở vun đắp của các thế hệ lãnh đạo của các quốc gia. Chúc cho hợp tác chúng ta mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Kết quả của cuộc làm việc giữa các ủy ban chuyên môn của Quốc hội hai nước là tiền đề quan trọng để cụ thể hoá thoả thuận hợp tác song phương giữa lãnh đạo cấp cao Quốc hội hai nước Việt Nam -  Lào.

Hải Yến