COVID-19 thế giới: Hơn 11 triệu ca mắc COVID-19 tại Châu Phi

Hơn 11 triệu ca mắc COVID-19 tại châu Phi; Israel bỏ quy định đeo khẩu trang trong nhà ... là những tin tức đáng chú ý về tình hình COVID-19 trên thế giới ngày 21/4/2022.

HƠN 11 TRIỆU CA MẮC COVID-19 TẠI CHÂU PHI 

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật châu Phi (ACDC), cơ quan y tế của Liên minh Châu Phi (AU), cho biết, tính đến ngày 20/4, số ca mắc Covid-19 tại Châu Phi đã lên tới con số 11.386.362, trong đó số ca tử vong là 251.864 ca. Các nước Nam Phi, Moroc, Tunisia, Ai Cập và Libya là những nước có số ca mắc cao nhất tại "Lục địa Đen". Nam Phi ghi nhận số ca mắc nhiều nhất châu Phi với hơn 3.743.582 ca, tiếp theo là Moroc với 1.164.467 ca.

ISRAEL BỎ QUY ĐỊNH ĐEO KHẨU TRANG TRONG NHÀ 

Chính phủ Israel đã quyết định dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín, trong bối cảnh dịch Covid-19 tại nước này tiếp tục xu hướng giảm đi. Theo đó, quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín sẽ được dỡ bỏ kể từ 20 giờ ngày 23/4, sau khi được Uỷ ban Y tế thuộc Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, quyết định này không được áp dụng tại các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao như bệnh viện, cơ sở dưỡng lão, các chuyến bay cũng như những người cần cách ly.

Anh Tuấn