Công nghệ taxi bay dần trở nên phổ biến trên thế giới

Công ty công nghệ Đức Volocopter mới đây đã lần đầu tiên thử nghiệm taxi bay không người lái chạy điện trong điều kiện giao thông hàng không thông thường gần thủ đô Paris của Pháp.

Chiếc máy bay thử nghiệm, được đặt tên là mô hình 2X, giống một chiếc máy bay không người lái lớn với 8 cánh quạt, đã cất cánh cùng một hành khách trên khoang.

Ông DIRK HOKE - Giám đốc điều hành công ty công nghệ Volocopter, Đức: “Phương tiện này có tốc độ khoảng 90 km một giờ, và lúc đầu chúng tôi sẽ bay khoảng 20 km. Chúng tôi có thể đi quãng đường dài hơn, nhưng chúng tôi cũng cần các bộ đệm an toàn. Vì vậy, chúng tôi sẽ có những tuyến đường ban đầu sẽ là trong phạm vi 20 km.”

Đối với Volocopter, thử nghiệm trên một sân bay trực thăng là một bước tiến bổ sung đối với việc khai thác các đường bay vào năm 2024, năm Paris tổ chức Thế vận hội Olympic mùa hè.

Đây không phải là lần đầu tiên một chiếc taxi bay ra mắt công chúng, trước đó, tại Dubai, công ty Xpeng Trung Quốc ra mắt chiếc ô tô bay 2 chỗ ngồi, mở đầu thời kì của phương tiện giao thông đường không mới, thân thiện môi trường và tránh ùn tắc giao thông. Chiếc xe không phát thải khí carbon dioxide, có không gian đủ cho hai chỗ ngồi. Dòng eVTOL X2 là thế hệ ô tô bay mới nhất của nhà sản xuất xe điện Trung Quốc được trang bị hệ thống điều khiển bay thông minh và khả năng bay tự động.