Cộng hòa Trung Phi khởi động dự án tiền kỹ thuật số

Cộng hòa Trung Phi đã chính thức khởi động việc xây dựng đồng tiền kỹ thuật số của riêng mình mang tên Sango vào ngày 3/7, với tầm nhìn trở thành "trung tâm tiền kỹ thuật số đầu tiên của châu Phi" với mức thuế phí bằng 0.

Cộng hòa Trung Phi đã chính thức khởi động việc xây dựng đồng tiền kỹ thuật số của riêng mình mang tên Sango vào ngày 3/7, với tầm nhìn trở thành "trung tâm tiền kỹ thuật số đầu tiên của châu Phi" với mức thuế phí bằng 0.
 
Tổng thống Cộng hòa Trung Phi đã đã đưa ra thông báo này trong một "sự kiện trực tuyến" để ra mắt "hệ thống kỹ thuật số mới ứng dụng công nghệ blockchain." Tuyên bố kể trên được đưa ra hai tháng sau khi Cộng hòa Trung Phi trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới, sau El Salvador áp dụng bitcoin làm tiền tệ chính thức và hợp pháp hóa việc sử dụng tiền kỹ thuật số. 
 
Theo Liên hợp quốc, Cộng hòa Trung Phi là quốc gia kém phát triển thứ hai trên thế giới, nơi chỉ có 14,3% trong số hơn 5 triệu dân được sử dụng điện vào năm 2022, trong đó 71% sống dưới mức nghèo khổ quốc tế (dưới 1,90 USD mỗi ngày) và hơn một nửa đang cần hỗ trợ nhân đạo.