Công bố kết quả kiểm toán về nguồn lực phòng, chống Covid-19

Chiều 1/7, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước tổ chức họp báo công bố báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2021, kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước năm 2020 và Báo cáo kiểm toán chuyên đề “ Việc huy động quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ”.

Trả lời báo chí về giá kit xét nghiệm, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa cho biết tùy từng thời điểm, giá kit xét nghiệm dao động rất lớn, thấp nhất 300.000 đồng nhưng có nơi lên đến 1 triệu đồng/bộ.

Ông VŨ VĂN HOẠ, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước: “Trong quá trình thực hiện thì có một số tổ chức, cá nhân vi phạm đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xử lý. Còn thành tựu nói chung về chủ trương cũng như tổ chức thực hiện, chúng tôi đánh giá ngành Y tế và các đơn vị thực hiện tương đối tốt, giúp chúng ta khắc phục và kiểm soát được dịch bệnh. Sai phạm mang tính cá nhân".

Liên quan đến công tác quản lý và  xử lý tài chính trong phòng chống dịch Covid -19, đối với việc xử dụng nguồn quỹ còn dư thừa, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Hoạ cho biết, hiện còn nhiều khoản vay mượn của các địa phương chưa được thanh toán, nên nếu chi trả hết thì quỹ dư sẽ không còn.

Ông VŨ VĂN HOẠ, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước: “Tổng nguồn là 376 nghìn tỷ đồng nhưng đã phân bổ 351 nghìn tỷ đồng, còn lại là dư ở các địa phương và dư ở Quỹ phòng, chống Covid-19. Nếu xuất ra mua 30.000 liều vaccine mua cho trẻ em thì hết lâu rồi, tuy nhiên số này hiện nay chúng ta chưa dùng tới. Phần tiền vay mượn các đơn vị không có hợp đồng, không có thoả thuận, nhiều địa phương chưa trả. Theo tính toán, các nguồn tài chính này còn khoảng 2000 tỷ. Cái này không có sai phạm gì cả".

Cũng tại buổi họp báo, Kiểm toán nhà nước trả lời một số câu hỏi liên quan đến thủ tục thanh toán, quyết toán, một số nơi chi trùng, chi không đúng đối tượng liên quan đến công tác phóng chống dịch Covid 19./
 

Diệu Huyền - Thế Anh