Công an vào cuộc vụ cháu bé 9 tuổi bị bố và bà nội bạo hành ở Đắk Lắk

Cơ quan chức năng huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ vụ việc cháu bé 9 tuổi trú tại xã Ea Ning, huyện Cư Kuin cùng bà nội và cha ruột tại thôn 18, xã Ea Ning, bị đánh đập, gây nhiều thương tích trên cơ thể.

Bé trai 9 tuổi hiện đang nhập viện điều trị tại Trung tâm y tế huyện Cư Kuin, Đắk Lắk. Toàn thân có nhiều vết bầm tím, thương tích. Thông tin ban đầu, do bố mẹ ly hôn, bé sống với mẹ và ông bà ngoại. Cách đây hơn 8 tháng, mẹ đi làm xa, bé chuyển về sống với bố và bà nội. Tháng 4 năm 2022, gia đình bên ngoại phát hiện trên người cháu có nhiều vết bầm tím. Cháu kể với gia đình ngoại, bà nội từng lấy búa đinh đập, lấy dao cứa vào đầu ngón tay cháu. Gần đây nhất, ngày 2/7, cháu gặp bà ngoại và đòi về.

Bà LÊ THỊ THUẬN - Bà ngoại cháu bé, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk: Vào chiều thứ 7, tôi đi qua thì gặp cháu gọi bà ơi, cháu nói và khóc, đòi về nhà bà ở vì ở đây bị bố và bà nội đánh, thâm tím tay chân.”

Sau khi xác định cháu đã bị đánh đập nhiều lần, ngày 3/7, gia đình bên ngoại đã nhờ lực lượng công an và đại diện thôn chứng kiến và đưa cháu về. Đồng thời, bà ngoại cháu đã viết đơn gửi công an xã đề nghị xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ông PHẠM BÁ THỦY - Chủ tịch UBND xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk: “Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã chỉ đạo cho cơ quan chức năng xuống xác minh, nắm bắt vụ việc liên quan việc bố và bà nội bạo hành. Đảng ủy, chính quyền cũng tiến hành thăm hỏi, động viên cháu.”

Hiện lực lượng công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với chính quyền địa phương làm việc với bà nội và cha đẻ cháu bé cùng các bên liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc. 
 

Đức Hưng