Chuyên gia nói quy định F0 không ra khỏi nhà không còn phù hợp với thực tế

Trước nhiều cách hiểu khác nhau về nội dung trong hướng dẫn về quản lý F0 tại nhà, Bộ Y tế đã sửa đổi, giải thích nơi cách ly ở đây là trong căn nhà, không có chuyện F0 được ra khỏi nhà. Tuy nhiên, với lần sửa đổi này, các chuyên gia cho rằng cũng không còn phù hợp với thực tế.

Hiện nay, số ca nhiễm mới Covid-19 ở nước ta ngày một tăng cao, nhiều hộ gia đình toàn bộ thành viên nhiễm COVID-19 cùng một lúc, không biết nhờ ai đi chợ mua thực phẩm, mua thuốc, bởi theo quy định F0 không được phép ra khỏi nhà.

Theo các chuyên gia, quy định F0 chỉ được ra khỏi phòng không còn phù hợp trong bối cảnh hiện tại. 

TS.NGUYỄN HUY NGA - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế: “Giai đoạn 3 hay 4 tháng trước phải truy vết F0 là không cần nữa, việc cách ly f0 nghiêm ngặt cũng qua rồi, dần ta coi dịch COVID-19 như một dịch bình thường”.

Trước đây, nhân viên y tế đến tận nhà chăm sóc, đưa xe cấp cứu đón F0 đến khu cách ly, khu điều trị. Còn hiện tại, F0 đã rất nhiều mà nhân viên y tế lại hạn chế, không đủ người đến tận nhà chăm sóc người bệnh. Nếu cứ cứng nhắc F0 không có triệu chứng mà ra khỏi nhà sẽ bị xử lý thì không còn phù hợp với tình hình thực tế.

TS.NGUYỄN HUY NGA - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế: “Nên cho F0 có điều kiện đi làm, cho họ tham gia các việc khác như đi mua thuốc, làm các hoạt động cần thiết”.

Luât sư TRẦN TUẤN ANH - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội: Mặc dù đang trong lệnh cách ly tuy nhiên họ bắt buộc vì điều kiện đi mua thuốc, đi mua nhu yếu phẩm hằngngày họ vẫn phải đi, tuy nhiên anh đi ra ngoài vẫn đảm bảo 5K, không để lây lan dịch bệnh thì sẽ không bị xử lý.

Theo chuyên gia, thời điểm này, người dân nên chủ động thực hiện tốt việc đeo khẩu trang, khử khuẩn. Rất khó để biết ai mắc ai không, không thể truy vết nguồn lây như trước đây. Do đó, mỗi người dân cần phải tự bảo vệ mình./.

Đức Minh