Chuyên gia hiến kế quản lý quỹ đất công, chấm dứt tình trạng "khai thác tạm"

Tiếp theo về câu chuyện bất cập quản lý đất công, nhất là các dự án đang chờ triển khai. Theo một số chuyên gia cần phải có những biện pháp cứng rắn, quy trách nhiệm cho các đơn vị để xảy ra tình trạng trên.

Một số địa phương đã lợi dụng vào cái gọi là “khai thác tạm, tránh lãng phí” để trục lợi cá nhân. Theo chuyên gia thì cần phải tăng cường công tác thanh tra, giảm sát và quy trách nhiệm cho người đứng đầu

Trong khi đó, theo đại diện Ban dân nguyện của Quốc hội thì cần phát huy vai trò của Hội đồng nhân dân, làm rõ việc sử dụng đất. Nhất các vấn đề liên quan đến tài chính, tránh hiện tượng “nhà nước bị thất thoát bởi lợi ích rơi vào tay một số cá nhân”.

Các chuyên gia cũng cho rằng để tránh tình trạng thất thoát, lãng phí từ các quỹ đất công, nhất là các dự án chậm tiến độ thì các cơ quan quản lý, cần lựa chọn nhà thầu có năng lực để đẩy nhanh dự án. Thậm chỉ thu hút nguồn lực tài chính tư nhân vào các dự án công.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Minh Quốc