Chương trình truyền hình "Chào tiếng Việt" - Tôn vinh văn hoá Việt Nam ở nước ngoài

Dạy và học Tiếng Việt cho các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài là một vấn đề được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Để tăng cường việc giảng dạy tiếng Việt tới cộng đồng người Việt ở nước ngoài, bắt đầu từ ngày 3/4/2023, chương trình Chào Tiếng Việt chính thức phát sóng, phục vụ đối tượng khán giả ở độ tuổi tiểu học, sinh ra và lớn lên tại nước ngoài.

Nghe giọng nói đậm chất Việt của Hoàng, ít ai biết rằng em chưa 1 lần được về Việt Nam. Tiếng Việt của Hoàng được chăm bẵm bởi bố của em, ông Phùng Thái Sơn, một người VN làm nghề lái xe bus tại Stockhom. Hơn 10 năm qua, ông bền bỉ tranh thủ từng phút giây trong ngày để dạy tiếng Việt cho các con.

Hiện có hơn 5,3 triệu người Việt Nam sống, làm việc và học tập ở 130 quốc gia trên thế giới. Vì vậy, việc giúp cộng đồng người Việt giữ gìn ngôn ngữ nói riêng và bản sắc văn hóa dân tộc nói chung có ý nghĩa sâu sắc.

Chào Tiếng Việt thiết kế dành cho trẻ em người Việt Nam ở nước ngoài cho 2 nhóm: từ 6 đến 10 tuổi và từ 10 đến 15 tuổi. Bộ sách cũng hướng tới đối tượng sử dụng là các thầy cô giáo, các phụ huynh hướng dẫn học sinh học tiếng Việt ở các nhóm lớp hoặc ở gia đình.

Với sự kết hợp lợi thế của truyền hình, nhà xuất bản và chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục; thời gian tới, chương trình chào Tiếng Việt được kỳ vọng tạo ra hệ sinh thái học tập tiếng Việt toàn diện, thu hút trẻ em người Việt không chỉ ở nước ngoài và cả trong nước được tiếp cận ngôn ngữ tiếng Việt một cách dễ dàng. Đặc biệt, trở thành sợi dây gắn kết, gìn giữ, củng cố và phát triển ngôn ngữ cũng như bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước cho các em nhỏ.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Như Huỳnh