Chưa phát hiện tiêu cực trong trong phòng, chống dịch tại quận 5, TPHCM

Qua công tác thanh tra, giám sát trên địa bàn quận 5, TPHCM về việc huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực công tác phòng, chống dịch Covid-19, địa phương chưa phát hiện các vấn đề tiêu cực. Thông tin được nêu tại buổi giám sát chuyên đề của Quốc hội vào sáng 3/3 ở tổ giám sát thứ 3 do Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường làm trưởng đoàn.

Theo đại diện lãnh đạo quận 5, trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, do tình hình dịch bệnh phức tạp, số ca tăng dần, có ngày ghi nhận trên 100 ca nên việc triển khai chính sách trong công tác phòng chống dịch chưa kịp thời; việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế khẩn cấp gặp khó. Địa phương đã thực hiện chi hỗ trợ 3 đợt cho người dân bị ảnh hưởng do dịch với số tiền gần 150 tỷ đồng cho công tác chăm lo an sinh xã hội. Qua công tác thanh tra, giám sát việc huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực công tác phòng, chống dịch, chưa phát hiện các vấn đề tiêu cực.

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn đề nghị địa phương bổ sung, làm rõ một số nội dung như những khoản chưa thanh toán cho những người bị ảnh hưởng, người tham gia công tác phòng, chống dịch; việc huy động các nguồn lực thiết bị y tế đến nay xử lý ra sao.

Đại diện lãnh đạo UBND quận 5 cũng thừa nhận, do chủ quan nên địa phương gặp nhiều khó khăn. Giai đoạn đỉnh dịch, khi đó các bệnh viên lớn đóng trên địa bàn quá tải, buộc lòng các trung tâm y tế quận và trạm y tế phường phát huy vai trò của mình trong việc lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vaccine,…nhưng tất cả các nơi này đều thiếu thiết bị.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường đề nghị, quận 5 tiếp tục rà soát để bổ sung số liệu dẫn chứng gửi về đoàn tổng hợp trình Quốc hội và ngành y tế xem xét, tháo gỡ kịp thời.

Xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hồng Dũng