Chủ tịch Trung Quốc lần đầu công du nước ngoài sau đại dịch Covid-19

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 14/9 đã có chuyến công du tới Kazakhstan. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập Cận Bình kể từ tháng 1/2020, thời điểm dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát.

Chính sách "Zero Covid" nghiêm ngặt của Bắc Kinh hạn chế đi lại trong và ngoài nước khiến ông Tập Cận Bình và nhiều lãnh đạo cấp cao khác không rời Trung Quốc trong hơn hai năm qua. Kazakhstan là điểm dừng đầu tiên của ông Tập Cận Bình trong chuyến công du ba ngày tới Trung Á. Sau đó, ông có có kế hoạch đến Uzbekistan, tham gia hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng các nhà lãnh đạo khác.

Vân Hương