Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Nâng cao hàm lượng khoa học trong quyết sách của Quốc hội

Ngày 13/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại cuộc gặp mặt các đại biểu Quốc hội là nhà khoa học. Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hoà Bình; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Đảng luôn xác định và đã định hướng vị trí, vai trò của khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, coi đây là quốc sách hàng đầu, động lực then chốt để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH&CN. Với vai trò là cơ quan lập pháp, nhiệm vụ quan trọng của Quốc hội là tiếp tục hoàn thiện, đổi mới thể chế một cách mạnh mẽ, đồng bộ, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhất để KH&CN, ĐMST phát triển. Thời gian qua, các nhà khoa học là đại biểu Quốc hội đã cùng với Quốc hội tích cực đóng góp vào việc từng bước hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu thúc đẩy ứng dụng, phát triển KH&CN.

 Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ:Quốc hội có chức năng lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia và giám sát tối cao. Bản thân các hoạt động này của Quốc hội, tất cả các đạo luật cũng như quyết sách của Quốc hội đều phải dựa trên cơ sở các căn cứ khoa học và thực tiễn hết sức xác đáng. Lần này, có một động thái hết sức đáng chú ý là lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành quy định về việc sử dụng các chuyên gia và các nhà khoa học trong tư vấn cho Quốc hội trong tất cả các hoạt động”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn các đại biểu là nhà khoa học tiếp tục có những đóng góp mạnh mẽ vào sự nghiệp phát triển KH&CN, ĐMST của đất nước. 

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Trong thời điểm hiện nay, có nhiều vấn đề, nội dung mới và cấp thiết đang đặt ra đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, rất cần có nghiên cứu, luận giải kịp thời của các nhà khoa học như việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, bổ sung, hoàn thiện lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam; việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nghiên cứu, làm rõ về việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vấn đề phát triển nền kinh tế số, xã hội số; kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh; các vấn đề an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, chuyển dịch năng lượng, già hóa dân số...”

Trong định hướng lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV đã được thông qua vào đầu nhiệm kỳ có rất nhiều nhiệm vụ lập pháp quan trọng liên quan đến KH&CN, có tính chuyên môn sâu, phải được soạn thảo và ban hành trên cơ sở những lập luận khoa học, tri thức chuyên ngành. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn các đại biểu tiếp tục tích cực tham gia, góp phần nâng cao hàm lượng khoa học trong các quyết sách của Quốc hội. Bên cạnh đó, đóng góp ý kiến hoàn thiện chính sách phát triển đội ngũ các nhà khoa học Việt Nam; khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi nhất cho các nhà khoa học Việt Nam phát huy sáng tạo, đóng góp cho sự nghiệp phát triển của đất nước.
 

Thanh Nga - Vũ Hiếu