Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương

Chiều tối 23/01, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Cùng dự có Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới; Trưởng Ban Công tác đại biểu Dương Thanh Bình, Lãnh đạo tỉnh Bình Dương, đại diện các Bộ, ngành và các cơ quan của Quốc hội.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết, đợt dịch Covid -19 thứ 4 bùng phát và có tốc độ lây lan rất nhanh trên địa bàn tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch, cả hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương đã cố gắng, nỗ lực đạt được nhiều kết quả quan trọng; Tổng sản phẩm (GRDP) năm 2021 ước tăng 2,62%, GRDP bình quân đầu người đạt 152 triệu đồng/người/năm; Thu hút vốn đầu tư nước ngoài gần 2,7 tỷ đô la Mỹ (vượt 48% kế hoạch, tăng 36% so với năm 2020). Trong hoạt động phòng chống dịch, tỉnh đã có những chính sách đặc thù cho lực lượng chống dịch, người dân, người lao động bị ảnh hưởng do dịch đến nay, đã chi hơn 3.860 tỷ đồng từ ngân sách cho 4,3 triệu lượt người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch. 

Về công tác chăm lo Tết cho nhân dân trên địa bàn, tỉnh tập trung huy động các nguồn lực để thực hiện chế độ, chính sách cho người có công, người nghèo và hỗ trợ các đối tượng khó khăn, công nhân lao động, nhất là trẻ em mồ côi cha mẹ do dịch Covid-19; dự kiến tổng ngân sách chi tiền Tết 2022 là khoảng 230 tỷ đồng. 

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội và các bộ, ngành phát biểu đóng góp thêm vào một số vấn đề cụ thể của Bình Dương để phát huy được tiềm năng, thế mạnh; tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, tạo động lực lan tỏa trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, gắn với đề cao tính tự lực, tự cường, phát huy tính năng động, sáng tạo. 

Phát biểu tại cuộc làm việc, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương những thành tựu quan trọng của Bình Dương trong năm 2021; cho rằng trong những thành công chung của đất nước có những đóng góp quan trọng của tỉnh đồng thời cũng chia sẻ với những khó khăn mà Bình Dương đã vượt qua. Nhất trí với định hướng phát triển của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thêm về định hướng chiến lược phát triển, thể hiện chiến lược phát triển tỉnh trong giai đoạn dài:

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị đẩy nhanh phối hợp thực hiện quy hoạch, quy hoạch phải đi trước một bước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh việc cần rà soát mọi mặt để có giải pháp hiệu quả.

Cũng tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Bình Dương cần quan tâm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về các gói hồi phục phát triển kinh tế, cụ thể hóa  bằng những kết quả cụ thể trong thực hiện. Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, đoàn kết tiếp tục vượt qua khó khăn, lãnh đạo thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Một lần nữa, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đảng bộ tỉnh, các cấp chính quyền tỉnh Bình Dương tiếp tục quan tâm đến các gia đình sách, người nghèo, công nhân, người lao động bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19 để tất các gia đình đều được đón tết nguyên đán vui tươi và đầm ấm.  Về những kiến nghị liên quan cụ thể của tỉnh Bình Dương liên quan đến chính sách đặc thù, chính sách cải cách tiền lương... Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Tổng Thư ký Quốc hội tổng hợp từng nội dung cụ thể của tỉnh gửi Chính phủ xem xét để có trả lời Quốc hội bằng văn bản.

Trước đó, nhân chuyến công tác và chúc Tết tại tỉnh Bình Dương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm và chúc tết gia đình nguyên Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự biết ơn với những đóng góp của nguyên Chủ tịch Nước đối với đất nước, thông báo thêm với đồng chí về những thành tựu của đất nước và đổi mới của Quốc hội trong năm 2021, đồng thời mong đồng chí nguyên Chủ tịch nước tiếp tục có những đóng góp để xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.

Anh Đức