Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào mang trọng trách rất lớn

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 15/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp mặt đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang hợp tác đầu tư tại Lào.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Về phía bạn Lào có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Sonexay Siphandone;  Phó Chủ tịch Quốc hội Sommad Pholsena và 30 doanh nghiệp Việt Nam đại diện cho hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam đang hợp tác đầu tư tại Lào.

Phát biểu tại cuộc gặp, Hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào (Viet-Lao BACI) cho biết, hiện nay Chính phủ Lào đang sửa đổi hệ thống pháp luật hiện hành nhằm cải thiện môi trường đầu tư tại Lào để thu hút đầu tư tư nhân trong và ngoài nước. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào cũng đang đối mặt với khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn, cơ chế tỷ giá, kết nối giao thông, hệ thống pháp luật. 

Các doanh nghiệp mong tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Việt Nam đầu tư dự án theo phương thức Việt-Lào; mong Quốc hội đề xuất với bạn Lào ban hành kịp thời hướng dẫn thực hiện các quy định, luật pháp để các doanh nghiệp và địa phương nắm rõ, thống nhất thực hiện; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở Lào được tham gia nhiều hơn nữa trong công cuộc chuyển đổi số cho các bộ, ngành và chính phủ. 

Trong phát biểu với Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đánh giá cao Đảng, Nhà nước đã quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác, đầu tư tại Lào cả về cơ chế chính sách, nguồn vốn. Đồng thời kiên nghị đề xuất những vấn đề cụ thể để hợp tác kinh doanh giữa hai nước ngày càng phát triển.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Việt Nam và Lào có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện. Quan hệ giữa hai nước không có ngôn từ nào diễn tả được. Trách nhiệm phát huy mối quan hệ này, năm nay hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác. 

Quan hệ hai nước ngày càng phải bền chặt hơn nữa, cùng đều trăn trở là làm thế nào để hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư ngày càng phát triển hơn nữa. Việt Nam là một trong ba nước đầu tư lớn nhất vào Lào với tổng số vốn cam kết trên 5 tỷ USD, thương mại giữa hai nước tiếp tục tăng trưởng trung bình trên 10% mỗi năm. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam bao gồm nhiều doanh nghiệp và đơn vị kinh tế lớn hàng đầu của Việt Nam hoạt động trong nhiều lĩnh vực có tầm quan trọng then chốt của Lào. 

Theo Chủ tịch Quốc hội, kim ngạch xuất nhập khẩu hiện nay còn quá nhỏ. Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phải suy nghĩ vấn đề này, khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế trong một số dự án đồng thời phát huy những bài học kinh nghiệm, những mô hình hợp tác hiệu quả giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: Trước hết, chúng ta phải củng cố, nâng cao năng lực quản trị. Trách nhiệm của các doanh nghiệp làm việc tại Lào rất lớn, không chỉ là trách nhiệm đối với doanh nghiệp, đối với cán bộ, công nhân cả Lào và Việt Nam doanh nghiệp đang sử dụng mà còn là tình cảm trách nhiệm với nước bạn Lào, với Việt Nam và trách nhiệm với mối quan hệ vĩ đại đặc biệt giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ rõ, trên cơ sở những kiến nghị của các doanh nghiệp, các bộ ngành, cơ quan của hai nước cần làm hết sức, thực chất, không phong trào để nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước, để hợp tác kinh tế, thương mại tương xứng với quan hệ chính trị giữa hai nước. 

Chủ tịch Quốc hội tin rằng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào sẽ ngày càng phát triển. Khó là khó chung nhưng lãnh đạo hai nước sẽ tiếp tục nỗ lực xử lý, tạo đột phá trong quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị, mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước. 

Chủ trịch Quốc hội đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực để vươn lên kinh doanh hiệu quả, chấp hành nghiêm pháp luật và các quy định của Chính phủ Lào, đóng góp cho an sinh xã hội của bạn. Đối với các dự án còn chậm tiến độ, các doanh nghiệp liên quan cần chủ động thông tin với Đại sứ quán, Hiệp hội doanh nghiệp và báo cáo Chính phủ hai nước, đồng thời cố gắng tự vượt khó để bảo đảm chất lượng, tiến độ đã cam kết.

Quang Sỹ