Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc

Trong chuyến công tác tại tỉnh Bình Thuận, chiều 25/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm, làm việc với Lữ đoàn 681, Quân chủng Hải quân.

Cùng dự cuộc làm việc có Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và tỉnh Bình Thuận. 

Từ khi thành lập đến nay, Lữ đoàn 681 luôn tổ chức, thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện các nhiệm vụ mà Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân giao để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Thực hiện lời dạy của Bác, trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, Lữ đoàn 681 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng cơ sở vật chất, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo quản vũ khí khí tài, phối hợp với các đơn vị trên địa bàn làm tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần bảo vệ an ninh chính trị. Với những thành tích xuất sắc, Lữ đoàn 681 đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội đánh giá rất cao và trao tặng những phần thưởng rất cao quý.

Phát biểu tại cuộc làm việc, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đoàn công tác, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặc biệt biểu dương, khen ngợi những thành tích rất quan trọng của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 681; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân chủng Hải quân. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: Biển đảo nước ta có vị trí rất quan trọng. Vì vậy, nhiệm vụ của Hải quân trước mắt cũng như lâu dài rất nặng nề nhưng rất vẻ vang. Phải biết tìm cách đánh cho phù hợp với điều kiện con người, địa hình bờ biển nước ta và vũ khí trang bị mình có.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện nay đang tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI (Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25-10-2013) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dự kiến, Trung ương sẽ xem xét đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết, bàn những quyết sách mới trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Lữ đoàn 681 tiếp tục nghiên cứu sâu sắc, quán triệt kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc, chiến lược quân sự quốc phòng, pháp luật về quốc phòng, an ninh. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp trên xây dựng phương án, cách đánh phù hợp, gắn chặt với thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; thường xuyên huấn luyện, bảo quản, sử dụng tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có, tiếp tục có nhiều sáng kiến, sáng tạo, sử dụng hiệu quả, phát huy sức mạnh của vũ khí, trang bị hiện đại, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu cao, góp phần cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm để trang bị cho Quân đội theo phương châm một số đơn vị đi thẳng lên hiện đại. “Chúng ta trang bị vũ khí là để phòng thủ và bảo vệ Tổ quốc, đủ sức răn đe, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi”, Chủ tịch Quốc hội nói. Trên phương diện luật pháp, Quốc hội đang tiếp tục hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Năm nay, Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi Luật Công an nhân dân, trong đó có sửa đổi về độ tuổi phục vụ của tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Theo kế hoạch, Quốc hội cũng sẽ nghiên cứu sửa đổi Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam để bảo đảm tương thích giữa hai lực lượng, phù hợp với yêu cầu mới của đất nước, phù hợp với Bộ luật Lao động mới.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết thêm, tại Kỳ họp thứ năm, Quốc hội dự kiến thông qua Luật Phòng thủ dân sự, trong đó lực lượng vũ trang nói chung và Quân đội nói riêng giữ vai trò nòng cốt; lần đầu tiên cho ý kiến về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Tiếp đó, tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Lữ đoàn cần tập trung xây dựng lực lượng, đội ngũ cán bộ chất lượng cao, tổ chức tinh gọn, cơ động nhanh, nền nếp chính quy, kỷ luật chặt chẽ; phát huy tốt vai trò, sức mạnh của các tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng; tổ chức thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quân sự, công an, biên phòng và các lực lượng khác của tỉnh Bình Thuận và các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, kịp thời góp phần bảo đảm tốt an ninh chính trị trên địa bàn.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Lữ đoàn cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để mọi cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, xứng đáng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác; đồng thời tích cực, chủ động, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, đồng thời đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăm lo, cải thiện đời sống cho bộ đội.

Nhân chuyến công tác tại tỉnh Bình Thuận, chiều nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã tới thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thi công dự án Sân bay Phan Thiết, công trình quân sự- dân dụng kết hợp với mục tiêu nâng cao khả năng bảo vệ chủ quyền của tổ quốc đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và khu vực. Chủ tịch đã nghe báo cáo về tiến độ thi công các hàng mục của dự án, vui mừng và đánh giá cao các đơn vị thi công đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đảm bảo tiến độ công trình. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, khi hoàn thành, công trình sẽ là động lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế-xã hội của toàn vùng duyên hải Nam Trung Bộ, qua đó góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bình Thuận và khu vực.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã tới thăm, tặng quà mẹ Liệt sĩ Nghiêm Thị Thân, sinh năm 1932, trú tại phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ cảm ơn sự hy sinh lớn lao của Mẹ Liệt sĩ, đóng góp to lớn vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, đồng thời chúc Mẹ luôn mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng để con cháu học tập noi theo cũng như đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đặng Linh