Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện châu Âu

Chiều tối 23/2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp ngài David Mcallister, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện châu Âu đang có chuyến công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Liên minh châu Âu là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam mong muốn tăng cường thúc đẩy quan hệ với EU cũng như với các nước thành viên; đồng thời đánh giá cao những kết quả tích cực, quan trọng trong quan hệ Việt Nam - EU trên các trụ cột chính trị; ngoại giao; thương mại, đầu tư; nông nghiệp, ngư nghiệp; quốc phòng - an ninh; hợp tác đầu tư phát triển; đối thoại nhân quyền. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam đã, đang, sẽ cam kết thực hiện nghiêm túc những cam kết trong hiệp định EVFTA, kể cả trong phát triển bền vững. Khẳng định tất cả các cam kết của Việt Nam với quốc tế đều được thực hiện một cách chủ động, tích cực. Việt Nam luôn đặt mục tiêu phát triển dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, đảm bảo vật chất, tinh thần tốt nhất của người dân và không để ai bị bỏ lại phía sau. Chủ tịch Quốc hội đề xuất, ông David Mcallister tiếp tục ủng hộ phát triển quan hệ EU- Việt Nam, EU - ASEAN; nâng cao vai trò của EP trong phát huy những lợi thế của Hiệp định EVFTA , tăng cường hợp tác thương mại, duy trì các chuỗi cung ứng giữa EU- Việt Nam, EU – ASEAN; thúc đẩy trao đổi đoàn cấp Ủy ban giữa EP và Quốc hội Việt Nam. Đề nghị thúc đẩy nghị viện các nước EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định EVFPA trong năm 2023. Chủ tịch Quốc hội mong EU ủng hộ và hiện thực hóa tuyên bố Chính trị về thiết lập đối tác chuyên đổi năng lượng công bằng giữa Việt Nam với các nước G7 để thực hiện zezo cacbon vào năm 2050; đề nghị sớm gỡ bỏ thẻ vàng IU, khuyến khích hợp tác doanh nghiệp EU- Việt Nam trong hiện đại hóa lĩnh vực nghề cá tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội trân trọng gửi lời mời Chủ tịch Nghị viện châu Âu sớm thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp nhất trong năm 2023.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện châu Âu David Mcallister nhấn mạnh, chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa EU với ASEAN; đồng thời tăng cường ngoại giao nghị viện. Bày tỏ nhất trí với việc đẩy nhanh thực hiện sáng kiến thành lập Hội đồng Nghị viện EU-ASEAN nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Nghị viện châu Âu với nghị viện các quốc gia thành viên ASEAN cũng như với các Nghị viện. Do đó, Nghị viện châu Âu thiết lập văn phòng liên lạc của mình tại Indonesia nhằm thúc đẩy quá trình này. Trong nỗ lực đẩy nhanh thực hiện sáng kiến thành lập Hội đồng Nghị viện EU-ASEAN của các bên, Nghị viện châu Âu đánh giá cao vai trò của Quốc hội Việt Nam. Về quan hệ song phương, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Nghị viện châu Âu khẳng định quan hệ song phương giữa EU và ASEAN không ngừng được nâng lên tầm cao mới thông qua các hiệp định đã kí kết. Thời gian qua, EU đã có hiệp định thương mại tự do với với Việt Nam và mong muốn có thêm nhiều hiệp định thương mại thế hệ mới với các nước thành viên ASEAN. Mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy tích cực quan hệ hợp tác thương mại kinh tế, phát huy các tác động tích cực của việc triển khai thực thi các hiện định; mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực năng lượng, môi trường, quốc phòng - an ninh; chia sẻ sự quan tâm và mong muốn hỗ trợ Việt Nam trên các lĩnh vực.

Đặng Linh – Quang Sỹ