Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Lào Cai: Đảm bảo cho Nhân dân đón Tết an toàn

Cũng trong chiều 15/01, tại thành phố Lào Cai, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Lào Cai.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời chúc mừng năm mới Xuân Quý Mão đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cai, chúc lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai tiếp tục giành được những thành tích to lớn, đảm bảo an ninh, an toàn, trậ tự xã hội. Cùng với tổ chức vui Xuân đón tết vui tươi, đầm ấm, an toàn và tiết kiệm cho cán bộ chiến sĩ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lực lượng công an đồng thời phải bảo vệ để nhân dân được đón Tết an toàn, vui tươi, được hưởng trọn một mùa xuân ấm no, hạnh phúc là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Trên cơ sở phân tích những thuận lợi, khó khăn tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lực lượng Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục tiên phong, gương mẫu, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về xây dựng lực lượng công an và công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Theo đó, cần phát huy và nêu cao vai trò nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy các cấp; quan tâm “hiện đại hóa con người” về tư duy, nhận thức, trình độ, gắn với việc làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đề nghị Công an tỉnh Lào Cai quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng tỉnh Lào Cai có môi trường an ninh an toàn, ổn định, thân thiện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng đối ngoại.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị công an Lào Cai cần phát huy vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; đẩy mạnh công tác dân vận gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; tiếp tục tăng cường và phát huy công tác an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Cuối giờ chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Hòa ở Phường Kim Tân, thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ân cần hỏi thăm đời sống và chuẩn bị đón Tết của Gia đình, đồng thời bày tỏ cảm ơn những hy sinh, đóng góp của ông Nguyễn Văn Hòa đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, chúc Ông và Gia đình đón năm mới vui tươi, đầm ấm, an toàn và tiết kiệm.

Mời quý vị cùng theo dõi chương trình!

Đặng Linh