Chủ tịch Quốc hội: Làm sao khắc phục việc doanh nghiệp ngại vay, ngân hàng ngại cho vay?

Sau một ngày làm việc sôi nổi, trách nhiệm và khẩn trương, cuối giờ chiều nay, Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Phát biểu bế mạc diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, mọi quyết sách đưa ra là sát với thực tiễn Việt Nam và bối cảnh quốc tế. Đồng thời khẳng định củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, tăng cường khả năng chống chịu và tự cường của nền kinh tế luôn là mục tiêu hàng đầu, nhất là do kinh tế nước ta có độ mở  lớn và tình hình thế giới, khu vực luôn có biến động bất thường, khó dự báo.

Chủ tịch Quốc hội đánh gía cao ý kiến đóng góp tại diễn đàn lần này, trong đó các ý kiến đều nhấn mạnh, các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô của Việt Nam đang đi đúng hướng. Thực tế thực tế cho thấy nền kinh tế đã có những bước phục hồi tích cực từ quý IV năm 2021 và 8 tháng đầu năm 2022. Các chính sách hỗ trợ kịp thời về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, việc triển khai bước đầu đã phát huy hiệu quả, tăng trưởng mạnh ở khu vực sản xuất, chế biến chế tạo, phục hồi trong hoạt động bán lẻ và du lịch. Đó là cơ sở để tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam từ mức Ba3 lên mức Ba2 với triển vọng ổn định cũng là một điểm thuận lợi cho nền kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ
"Các tổ chức đã nâng hạng tín nhiệm, rõ ràng chúng ta đã có ứng xử dự báo phân tích và chúng ta đang đi đúng đường ray, các chính sách của chúng ta đều đúng hướng. Như vậy đánh giá việc triển khai nghị quyết 43, rõ ràng đánh giá tình hình ban hành nghị quyết 43,sau đó nghị quyết 11. Nghị quyết có ý nghĩa tạo sự đồng tình cao, tác động cả tổng cung và tổng cầu. Chúng ta đều nói sử dụng chính sách tài khoá đúng lúc và kịp thời, đâu đó 8,3% hưn mức 4,3%, Chúng ta tin tưởng trong dư địa về chính sách, khả năng chống chịu của chúng ta khá tốt. Không chỉ 43 và 11 mà là hàng loạt chính sách, chúng ta cũng tiếp tục học tập thêm kinh nghiệm thế giới là chi tiền mặt”

Chủ tịch Quốc hội cũng thống nhất với những nhận định về thách thức tới tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô của nước ta là hiện hữu,  nhất là khi nền kinh tế Việt Nam luôn có độ mở lớn trong khi tính tự chủ, năng lực sản xuất trong nước còn hạn chế.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ
“Kiên trì vấn đề củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô. Vĩ mô là giữ cho từng DN và các tổ chức tín dụng. Vấn đề quan trọng là cơ cấu tín dụng như thế nào, cần thiết có tổng kết về tín dụng. Để đưa vốn vào khu vực kinh tế thực. Làm sao khắc phục tình trạng dn ngại vay và ngân hàng cho vay. 100% tiền qua ngân hàng chính sách là hỗ trợ lãi suất mà ngừoi ta vẫn giải ngân được. Đây là vấn đề nghệ thuật điều hành. Tiếp tục xử lý nợ xấu, tăng vốn cho các ngân hàng thương mại. Liên quan đến các thị trường: chứng khoán, cố phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, thị trường tiền tệ, bất động sản. tất cả các thị trường đều là mạch máu của nền kt, tiếp tục hoàn thiện thể chế khơi thông các loại thị trường, tạo điều kiện phát triển”

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhất trí với quan điểm cho rằng để củng củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, phục hồi và phát triển bền vững nền kinh tế thì ngoài tập trung thực hiện mục tiêu trước mắt, thì không quên mục tiêu lâu dài là tái cấu trúc nền kinh tế theo chiến lược phát triển kinh tế 10 năm, Tiếp tục hoàn thiện thể chế, trong đó ưu tiên chính sách pháp luật về đất đai và một số luật quan trọng khác.

Đặng Linh – Quang Sỹ