Chủ tịch Quốc hội chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, từ ngày 19 - 21/4, Chủ tịch Hạ nghị viện Ấn Độ Om Birla dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Nghị viện Cộng hòa Ấn Độ thăm chính thức Việt Nam. Chiều nay, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla và Đoàn đại biểu nghị viện Ấn Độ.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hạ nghị viện Ấn Độ Om Birla và Đoàn đại biểu Hạ nghị viện Cộng hòa Ấn Độ được thực hiện chỉ 4 tháng sau chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Điều này thể hiện mức độ tin cậy chính trị cao và quan hệ thân thiết, gần gũi giữa hai nước nói chung và giữa Quốc hội hai nước nói riêng. 

Diễn ra trong bối cảnh dịch tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19, chuyến thăm cho thấy, Ấn Độ luôn coi trọng quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng được gặp lại Chủ tịch Hạ nghị viện Ấn Độ Om Birla; nhắc lại ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Ấn Độ và những tình cảm thân thiết, sâu đậm mà Ấn Độ đã dành cho nhân dân Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm chính thức Ấn Độ rất thành công cuối năm 2021. Đồng thời cho biết, ngay sau chuyến thăm Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành của Việt Nam nghiên cứu và phối hợp hợp tác với các cơ quan của Ấn Độ triển khai kết quả chuyến thăm và đã có doanh nghiệp Ấn Độ đến khảo sát và chọn tỉnh Hải Dương để đầu tư dự án Công viên dược quốc tế, với cam kết vốn đầu tư khoảng 12 tỉ USD trên diện tích 900 ha.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Ấn Độ trong khu vực và trên thế giới; khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Ấn Độ được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp và phát triển; sự gắn bó sâu sắc về lịch sử và văn hóa, những lợi ích chung trên nhiều vấn đề quốc tế quan trọng làm cơ sở cho mối quan hệ hợp tác và sự ủng hộ hiệu quả lẫn nhau.

Việc tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng hiệu quả và thực chất. Chủ tịch Quốc hội cho biết,  đến nay Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, mở cửa đón khách quốc tế và thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết của Quốc hội. Năm 2022, Quốc hội Việt Nam đã họp bất thường, thông qua gói kích thích kinh tế gần 17 tỷ USD cho 2 năm 2022 – 2023 và kịp thời sửa đổi, bổ sung 9 dự án luật để phục hồi, phát triển kinh tế. 

Quốc hội Việt Nam mong muốn trao đổi, chia sẻ với Hạ viện Ấn Độ kinh nghiệm trong xây dựng thể chế và huy động, phân bổ nguồn lực cho phục hồi, phát triển sau đại dịch. Đánh giá cao thành tựu của Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam ủng hộ Ấn Độ đóng vai trò lớn hơn trong các thể chế đa phương; ủng hộ Ấn Độ trở thành Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, hoan nghênh Ấn Độ đẩy mạnh chính sách “Hành động hướng Đông”, tham gia sâu vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.  

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo cho rằng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ đang ngày càng phát triển rất tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Hai nước duy trì, củng cố các cơ chế hợp tác quan trọng; phối hợp triển khai Chương trình hành động 2021 – 2023 nhằm đưa quan hệ song phương tiến triển ngày càng thực chất, hiệu quả. Đặc biệt cuộc điện đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 15/4 vừa qua là hoạt động tiếp xúc cấp cao có ý nghĩa quan trọng, thể hiện độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước. 

Chủ tịch Hạ nghị viện Ấn Độ Om Birla cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và tình cảm tốt đẹp mà Chủ tịch Quốc hội đã dành cho đoàn và cho biết, Ấn Độ đặt mục tiêu đến năm 2047 khi kỉ niệm 100 năm Ngày giành độc lập sẽ là nước đi đầu trong nhiều ngành, lĩnh vực, đồng thời tiếp tục giải quyết các thách thức trong đời sống kinh tế - xã hội. Ông cũng đánh giá cao (việc) Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045, dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. 

Chủ tịch Hạ nghị viện Ấn Độ cho rằng, hai nước có nhiều mục tiêu phát triển tương đồng, cần đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, dịch vụ, chuyển đổi số, tăng cường kết nối doanh nghiệp, đặc biệt đưa ngành công nghệ thông tin, dịch vụ trở thành hợp tác chiến lược.

Chủ tịch Hạ viện Om Birla cho biết, Nghị viện Ấn Độ vừa thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với Quốc hội Việt Nam; hy vọng Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước sẽ góp phần tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác nghị viện hai nước. Nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ cho rằng, hai bên có thể tăng cường hợp tác Quốc hội trong nhiều lĩnh vực như an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề liên quan đến người dân.

Về hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên cần tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, hợp tác giữa các ủy ban chuyên trách, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, thông qua các đạo luật về công tác kiểm tra, giám sát bầu cử,... đồng thời tích cực tham vấn, phối hợp lập trường tại các diễn đàn quốc tế, khu vực, bao gồm IPU, APPF; tăng cường hợp tác quốc tế ứng phó đại dịch Covid-19, phục hồi kinh tế, phát triển xanh, bền vững, đổi mới sáng tạo.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Về biển Đông, hai bên nhất trí sự cần thiết của việc giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982). Về tình hình Ukraine, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế, mong muốn các bên liên quan thúc đẩy đối thoại, đàm phán để chấm dứt chiến sự, lập lại hòa bình trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của các bên, phù hợp với luật pháp quốc tế, đảm bảo an toàn của người dân và giải quyết các vấn đề nhân đạo.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo Quốc hội thống nhất sẽ kiến nghị Chính phủ, các cơ quan chức năng hai nước tiếp tục thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận, hiệp định đã ký kết, phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao; thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại - đầu tư, hợp tác chuyển giao công nghệ, sản xuất vaccine, kết nối, hợp tác khoa học- công nghệ, năng lượng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thúc đẩy hình  thành chuỗi cung ứng, phục hồi kinh tế và phát triển bền vững. 

Hiện nay, Ấn Độ là 1 trong 10 đối tác lớn nhất, đứng thứ 25 về đầu tư tại Việt nam. Thương mại song phương tăng nhanh trung bình gần 20% mỗi năm, đạt hơn 13 tỉ USD trong năm 2021, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 15 tỉ USD/năm. Hai nhà lãnh đạo thống nhất, Quốc hội sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngày càng có nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp hai nước cùng tìm hiểu, hợp tác, đầu tư, làm ăn lâu dài tại mỗi nước.

Qua Ngài Chủ tịch Hạ Nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chuyển lời thăm hỏi và lời mời Ngài Phó Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ sớm thăm lại Việt Nam.

Ngay sau cuộc Hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã mời Chủ tịch Hạ nghị viện Ấn Độ và các thành viên Đoàn đại biểu nghị viện Cộng hòa Ấn Độ thăm Hội trường Diên Hồng- nơi diễn ra các sự kiện quan trọng của Quốc hội, nơi tổ chức các kỳ họp Quốc hội để quyết định các chức năng quan trọng của Quốc hội về Lập pháp, Giám sát tối cao và quyết định các vấn đề lớn của đất nước… Chủ tịch Hạ nghị viện Ấn Độ và các thành viên trong đoàn cũng thăm phòng Truyền thống của Quốc hội Việt Nam và ký Sổ vàng tại đây, với những tình cảm và ấn tượng tốt đẹp về vai trò và sự phát triển, đổi mới của Quốc hội Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Cao Hoàng