Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin

Sáng 13/08, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được gặp lại Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam. Chủ tịch nước hoan nghênh kết quả Hội đàm thành công tốt đẹp giữa Chủ tịch Xăm-đéc với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và sự hợp tác giữa hai Quốc hội thời gian qua. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực rất phức tạp hiện nay, Chủ tịch nước mong muốn phát huy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước thúc đẩy quan hệ song phương, xây dựng thể chế, hoàn thiện pháp luật, nhằm tạo thuận lợi cho tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin đánh giá cao những thành quả phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã viện trợ cho việc xây dựng Nhà làm việc của Ban thư ký và các Ủy ban của Quốc hội Campuchia tại Phnom Penh tháng 12/2021, Chủ tịch Samdech Heng Samrin khẳng định Đảng và nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ về sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam cho nền độc lập của Campuchia. Quốc hội Campuchia cam kết thúc đẩy mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng vững chắc hơn.

Vân Hương