Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà: Nhiều tiềm năng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Ấn Độ lên tầm cao mới

Để hiểu rõ hơn vai trò hợp tác Nghị viện trong quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn với Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà về ý nghĩa và kết quả chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Om Birla và Đoàn đại biểu Nghị viện Cộng hòa Ấn Độ vừa qua.

Phóng viên Bùi Thảo: Thưa ông, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla và Đoàn đại biểu Nghị viện Cộng hòa Ấn Độ đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa, kết quả chuyến thăm?

Ông VŨ HẢI HÀ, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: “Chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng như kỷ niệm 5 năm thiết lập Đối tác chiến lược toàn diện. Trong suốt quá trình đó, quan hệ hai nước phát triển rất mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, được đánh giá là quan hệ mẫu mực trong quan hệ quốc tế giữa các nước đang phát triển. Dù là 50 năm quan hệ ngoại giao, nhưng hai bên đều đánh giá là đã có quan hệ từ rất lâu đời, có hơn 2000 năm giao thoa văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai bên đã được đẩy mạnh trong suốt quá trình đó. 

Chuyến thăm lần này một lần nữa khẳng định quyết tâm của chính phủ, nhân dân hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Đặc biệt, chuyến thăm diễn ra ngay sau cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, định ra những phương hướng rất quan trọng trong phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ thời gian tới, trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới và ở khu vực đang diễn ra hết sức phức tạp, khó lường.”

Phóng viên Bùi Thảo: Theo ông, hợp tác nghị viện hai nước đóng vai trò như thế nào trong quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ?

Ông VŨ HẢI HÀ, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: “Hợp tác nghị viện Việt Nam - Ấn Độ đã có bề dày lịch sử, các Chủ tịch Quốc hội của hai nước đều có những chuyến thăm lẫn nhau, còn có cả cấp Ủy ban cũng như cấp Nhóm nghị sĩ, Nghị sĩ trẻ, Nghị sĩ hữu nghị cũng đều có những trao đổi. Và ở cấp ban thư ký, cấp Văn phòng Quốc hội cũng đã có những trao đổi về kinh nghiệm công tác. 

Quan hệ giữa hai Quốc hội trong thời gian qua đã được đẩy mạnh, dựa trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội được ký năm 2016 nhân chuyến thăm của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Quan hệ giữa Quốc hội hai nước không chỉ tạo tiền đề cho quan hệ chung của hai nước, mà còn có những chia sẻ kinh nghiệm giữa hai nước, những hợp tác giữa hai bên để học hỏi lẫn nhau trong lĩnh vực xây dựng, và phát triển của mỗi nước, cũng như đóng góp vào sự nghiệp hòa bình, xây dựng và phát triển trong khu vực.”

Phóng viên Bùi Thảo: Ông đánh giá thế nào về tiềm năng, cơ hội hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Ấn Độ trong thời gian tới?

Ông VŨ HẢI HÀ, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: “Tiềm năng là rất lớn. Trong đoàn thăm Việt Nam lần này của Hạ viện Ấn Độ do Chủ tịch Hạ viện dẫn đầu có đại diện của tất cả các đảng phái chính trị khác nhau, trong đó có cả đại diện Thượng viện. Điều đó thể hiện mong muốn của Ấn Độ là thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. 

Hợp tác hai bên đã được đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực, nhưng trọng tâm là quan hệ chính trị, đối ngoại. Hai bên thường xuyên có các trao đổi đoàn cấp cao về những vấn đề cả hai cùng quan tâm, tạo nên sự tin cậy chính trị rất vững chắc.

Quan hệ kinh tế thương mại cũng được thúc đẩy rất mạnh mẽ. Quan hệ thương mại hai chiều đã đạt được 13 tỷ USD, hai bên mong muốn đẩy mạnh quan hệ thương mại hai chiều lên 15 tỷ USD trong thời gian tới đây. 

Quan hệ quốc phòng an ninh cũng là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Hai bên đã hợp tác với nhau trong nhiều lĩnh vực quốc phòng, từ an ninh biển, hợp tác các quân binh chủng… Hai bên thống nhất mong muốn hợp tác quốc phòng an ninh không chỉ vì lợi ích của mỗi nước, mà còn đóng góp cho hòa bình, ổn định ở khu vực.

Hợp tác nhân dân cũng được đẩy mạnh. Với 2000 năm giao thoa văn hóa và tôn giáo, hai bên có nhiều điểm tương đồng. Nước bạn mong muốn nhân dân Việt Nam có sự hiểu biết hơn nữa về văn hóa Ấn Độ, các di sản Ấn Độ. Về bảo tồn di sản văn hóa, Ấn Độ cũng hỗ trợ Việt Nam rất nhiều, ví dụ như văn hóa Chăm ở Mỹ Sơn. Nước bạn cũng mong muốn tăng cường giao lưu văn hóa khác như Yoga, y học cổ truyền – các thế mạnh văn hóa của Ấn Độ. Hai bên có rất nhiều tiềm năng để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước lên một tầm cao mới mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới."

Phóng viên Bùi Thảo: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Bùi Thảo