Chính sách tín dụng xã hội cần sát với thực tế

Sáng 29/12, Ngân hàng Chính sách xã hội đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong 20 năm qua, vốn tín dụng chính sách xã hội đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước, trong đó tập trung ưu tiên đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện giúp trên 42,8 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn với doanh số cho vay gần 830 nghìn tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác có tính nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, đã được tổ chức thực hiện thành công, trên toàn quốc, được nhân dân đồng tình ủng hộ và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Đặc biệt với một số chính sách ban hành còn thiếu tính thực tế.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội nghiên cứu, phát triển đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ theo hướng phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của khách hàng ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, người có thu nhập thấp, người yếu thế.

Trần Tiến