Chính phủ Pháp tài trợ gần 900 triệu đồng tu bổ cung An Định ở Huế

Bộ Văn hoá Pháp vừa thông qua Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tài trợ không hoàn lại gần 850 triệu đồng cho dự án tu bổ mái Khải Tường Lâu - cung An Định thuộc quần thể di sản cố đô Huế.

Theo đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế sẽ tiếp nhận khoản tài trợ và sử dụng đúng theo quy định của pháp luật. Dự án sau khi hoàn thiện sẽ góp phần chống thấm dột công trình trước khí hậu khắc nghiệt của xứ Huế, trả lại diện mạo khang trang cho công trình. Trước đó, từ nguồn tài trợ tài chính, kỹ thuật của CHLB Đức, tỉnh Thừa Thiên Huế đã khôi phục được hệ thống tranh tường tinh xảo tại cung An Định. Được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, cung An Định là đại diện tiêu biểu cho trường phái kiến trúc tân - cổ điển ở Việt Nam đầu thế kỷ 20. 

Tiểu Bảo