Chile kêu gọi quốc tế trợ giúp dập tắt cháy rừng

Chính phủ Chile đã kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế để dập tắt các đám cháy đang tàn phá hàng chục nghìn ha rừng. Đến thời điểm này, cháy rừng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 23 người trong bối cảnh đợt nắng nóng kỷ lục đang diễn ra.

Bộ trưởng Nội vụ Chile - Carolina Toha cho biết, nước này đang yêu cầu sự hỗ trợ từ Brazil, Argentina và Uruguay.

Chính phủ Chile phải gia hạn tình trạng khẩn cấp khi hàng chục vụ cháy rừng bùng phát khắp đất nước. Cơ quan xử lý tình trạng khẩn cấp Chile cho biết đến sáng 4/2 (giờ địa phương), có tổng cộng 251 đám cháy bùng phát tại Chile, trong đó có 151 đám cháy đã được kiểm soát.

Kể từ cuối tuần trước, các máy bay trực thăng đã thả chất chống cháy xuống các đám cháy dữ dội giữa những đám khói cuồn cuộn cản trở các con đường trong khi lính cứu hỏa và cư dân địa phương tìm cách ngăn chặn ngọn lửa.