Cháy rừng nghiêm trọng tại Tây Ban Nha

Cháy rừng diện rộng tại Valencia Tây Ban Nha đã khiến hơn 1 ngàn người dân địa phương phải sơ tán. Tình trạng nắng nóng kéo dài kỷ lục khiến cho việc ứng phó với đám cháy đặc biệt khó khăn

Chỉnh quyền tình Valencia cho biết, đám cháy đã thiêu hơn 3 nghìn héc ta rừng tự nhiên và khiến khoảng 1500 người dân phải di tản khỏi nơi ở. Bộ Môi trường Tây Ban Nha cũng cho biết, các đám cháy trái mùa đang ngày càng trở nên phổ biến hơn.

Các chuyên gia nhận định, mùa đông khô hạn bất thường trên khắp các khu vực phía nam lục địa châu Âu đã làm giảm độ ẩm trong đất và làm dấy lên lo ngại về các vụ cháy rừng. Riêng tại Tây Ban Nha, đã có tổng cộng 493 đám cháy, thiêu rụi 307.000 ha rừng chỉ riêng trong năm 2022.