Trước khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Nga cung cấp khoảng 40% khí đốt cho EU. Tuy nhiên, đầu tháng này, Moscow đã dừng hoàn toàn việc cung cấp khí đốt qua Dòng chảy phương Bắc 1 sang Châu Âu, nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây. Điều này khiến các chính phủ Châu Âu phải chật vật trong việc tìm ra nguồn năng lượng thay thế, đặc biệt khi mùa đông sắp tới.
Trong chuyến thăm trạm khí đốt tự nhiên hóa lỏng tương lai ở miền Bắc Đức, Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck cho biết nước nước này đang tìm cách ký thỏa thuận mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) với các nhà sản xuất Vùng Vịnh, nhằm cung cấp cho các kho cảng mà Berlin đang xây dựng, do đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 đã dừng hoạt động.
Ông ROBERT HABECK, Bộ trưởng Kinh tế Đức: “Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, các nguồn dự trữ tại Đức ở mức cao và chúng ta có một chút may mắn với thời tiết. Chúng ta sẽ có cơ hội vượt qua mùa đông tới một cách dễ chịu.”
Tại Pháp, chính quyền nước này cho biết sự gia tăng giá nhiên liệu đối với các hộ gia đình ở nước này sẽ được giới hạn ở mức 15% trong năm 2023. Theo đó với khí đốt sẽ có hiệu lực vào tháng 1/2023 và điện sẽ có vào hiệu lực vào tháng 2/2023. Điều này sẽ giúp các hộ gia đình tiết kiệm khoảng 160 euro (160 USD) mỗi tháng đối với tiền điện và 175 euro đối với chi phí mua khí đốt.
Ông BRUNO LE MAIRE, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp: “Những biện pháp này nhằm tăng cường viện trợ cần thiết, và đã được cân nhắc kỹ lưỡng, và nhắm tới những đối tượng cần hỗ trợ.”
Trước đó, Liên minh Châu Âu (EU) đề xuất các biện pháp nhằm giới hạn mức trần doanh thu của các công ty sản xuất điện từ các nguồn chi phí thấp và buộc các công ty sử dụng nhiên liệu hóa thạch phải chia sẻ lợi nhuận có được nhờ giá năng lượng tăng cao.