Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu về nội dung phiên chất vấn

Sáng 20/3, tại phiên chất vấn Chánh án Toà án Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, thời gian qua, hệ thống Tòa án các cấp đã thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tư pháp.

 

>> 

TRỰC TIẾP: Phiên chất vấn Chánh án tòa án nhân dân tối cao

Điều này đã được thể hiện đầy đủ trong báo cáo Quốc hội hàng năm của Tòa án nhân dân tối cao và đã được Quốc hội thẩm định, thảo luận nhiều lần.

Thực hiện Kế hoạch số 249 ngày 3/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 21, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã có Báo cáo số 25/BC-TA gửi tới đại biểu Quốc hội. Theo đó, báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, các tồn tại, hạn chế, giải pháp khắc phục theo bốn nội dung yêu cầu chất vấn Chủ tịch Quốc hội đã quán triệt.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chánh án Nguyễn Hoà Bình nêu rõ, hoạt động của toà án vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và đã được chỉ ra trong báo cáo.

Thay mặt lãnh đạo Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Nguyễn Hoà Bình mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa những đóng góp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, cử tri cả nước đối với công tác toà án để giúp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Mời quý vị theo dõi nội dung phát biểu của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình!

Mai Phương