Chậm nhất đầu tháng 7, các trung tâm đăng kiểm sẽ hoạt động bình thường

Chiều 7/6, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng là Tư lệnh ngành thứ 4 đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội. Thời gian qua đã có gần 600 lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm, đăng kiểm viên bị khởi tố.

Người đứng đầu ngành Giao thông Vận tải nhận định, những vụ việc nêu trên là hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhân dân, doanh nghiệp; đồng thời cam kết, chậm nhất đầu tháng 7 này, các Trung tâm đăng kiểm sẽ hoạt động bình thường.

Đại biểu Quốc hội cho rằng, trong thời gian qua, tại các tỉnh có trung tâm đăng kiểm vi phạm, nhiều nơi đã đóng cửa gây bức xúc, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, hiện nay Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đã chuẩn bị được khoảng 350 nhân lực đăng kiểm viên. Sắp tới sẽ trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh lại Nghị định 139 về vấn đề này.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!