Đã có 1 thời những người phụ nữ ở vùng cao Tây bắc được xem như là “Con rùa nuôi trong xó cửa”. Tư tưởng trọng nam, khinh nữ ăn sâu vào trong suy nghĩ của nhiều gia đình, dòng họ để lại những hệ lụy như nạn bạo lực gia đình, mất cân bằng giới tính, kìm hãm sự phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Những năm gần đây, vấn đề bình đẳng giới được Quốc hội, chính phủ quan tâm đặc biệt với nhiều chính sách đang được tổ chức triển khai. Tình trạng bất bình đẳng giới từng bước được giải quyết căn bản.
Một trong những nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến bình đẳng giới đó là tư tưởng trọng nam, kinh nữ. Những đứa trẻ là con gái luôn bị thiệt thòi khi sinh ra trong những gia đình quan niệm phải có bằng được con trai để “nối dõi tông đường”.
Do tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh còn cao, thời gian qua các cán bộ y tế đã nỗ lực tuyên truyền, vận động bà con không lựa chọn giới tính khi sinh, thay đổi phong tục, tập quán. Tuy nhiên, quá trình tuyên truyền vẫn còn nhiều khó khăn, nhận thức của người dân vẫn chưa có nhiều thay đổi.
Để thực hiện tốt chủ trương của chính phủ về bình đẳng giới, tỉnh Sơn La cũng đã triển khai Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”. Rất nhiều hình thức tuyên truyền được lồng ghép thông qua các đoàn thể như Hội phụ nữ, đoàn thanh niên; hệ thống trường học…
Những buổi học về Luật bình đẳng giới, Luật hôn nhân gia đình cũng như các kiến thức về phòng chống tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn được duy trì đều đặn ở ngôi trường này. Học sinh nơi đây đa phần là con em đồng bào dân tộc thiểu số, trên địa bàn đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, nhận thức của các em học sinh về bình đẳng giới đã được trang bị ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Việc phổ biến kiến thức và thực hiện công tác tuyên truyền về bình đẳng giới ở xã Phiêng Khoài có sự chung tay của nhiều tổ chức đoàn thể, như Hội phụ nữ xã, Đoàn thanh niên, cộng tác viên dân số. Những chuyến đi trực tiếp xuống cơ sở đòi hỏi sự kiên nhẫn, bởi ngoài khó khăn về đường xá, họ còn gặp khó khăn về bất đồng ngôn ngữ, hoặc phong tục tập quán riêng có của mỗi vùng miền.
Bằng nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia, trong 2 năm qua xã Phiêng Khoài đã thành lập 14 tổ truyền thông cộng đồng với nhiệm vụ phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong đó tập trung đẩy lùi tình trạng bất bình đẳng giới, tảo hôn, hôn nhân cận huyết.
Phiêng Pằn là xã vùng 3, vùng đặc biệt khó khăn ở khu vực biên giới. Người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước kia người phụ nữ nơi đây chịu nhiều thiệt thòi vì chịu sự trói buộc của những tập tực lạc hậu. Phần nữa là do cái nghèo, cái đói đeo bám, không biết tiếng phổ thông và ít cơ hội tiếp cận thông tin về bình đẳng giới. Nay thì mọi chuyện đang dần tốt đẹp lên.
Có thể nói công tác tuyên truyền về bình đẳng giới ở Sơn La trong những năm gần đây đã đạt những kết quả tích cực. Hiện tại địa phương này có 114 mô hình phòng chống bạo lực gia đình, 230 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 529 nhóm phòng chống bạo lực gia đình, và 579 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. Các mô hình này đặt sự tập trung vào công tác tuyên truyền về bình đẳng giới, đóng góp mạnh mẽ vào việc giảm thiểu, thậm chí chấm dứt tình trạng bạo lực và xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều chương trình, nhận thức của nhân dân được nâng lên, đời sống kinh tế văn hóa xã hội cũng chuyển biến tích cực. Ngày càng có nhiều hơn những thôn bản bình yên, cái đói, cái nghèo với những hủ tục lạc hậu cũng dần bị đầy lùi.
Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!