Cập nhật về vụ lấp hồ để phân lô bán đấu giá: Sở Quy hoạch, Kiến trúc Hà Nội đưa ra phản hồi

Như Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã phản ánh về vấn đề gần 100 hộ dân tổ 11, 12 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP.Hà Nội phản đối việc lấp hồ Bà Đồ để phân lô bán đấu giá đất. Đại diện Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho rằng Uỷ ban Nhân dân quận Long Biên cần tính toán kỹ yêu cầu thoát nước, tránh ngập úng cục bộ ở khu vực dân cư.

>> Vụ 'lấp hồ để phân lô bán nền ở Long Biên': Thanh tra Chính phủ đã nghe tiếng nói từ cử tri
>>  Hà Nội: Người dân Long Biên kiến nghị không lấp hồ để phân lô đấu giá đất

Hồ Bà Đồ đã được cơ quan chức năng hút cạn nước để tiến hành san lấp phục vụ việc phân lô, bán đấu giá đất. Tuy nhiên, cơn mưa rạng sáng  23/3 vừa qua đã khiến mức nước hồ Bà Đồ dâng lên. Nhiều ý kiến cho rằng, hồ Bà Đồ đang phát huy tốt nhiệm vụ thoát nước, tiêu úng cho khu dân cư.

Bà TRẦN THỊ KIM DUNG, Phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội: “Cái hồ này bao đời nay là tự đầy, tự tiêu, rất tự nhiên về thoát nước. Nếu quận Long Biên lấp hồ thì cả cụm Gia Quất này sẽ ngập úng hết. Quận tát cạn hồ rồi mà cơn mưa hôm qua nước hồ đã dâng lên như vậy” 

Theo quyết định số 725 của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/3/2013 về “phê duyệt Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, tại điều 1, khoản 4, mục b có quy định rõ về quy hoạch thoát nước mưa, trong đó phát huy tối đa khả năng thoát nước mặt bằng tiêu tự chảy, tăng diện tích thấm nước mưa; hạn chế chuyển đổi diện tích mặt nước hiện có sang mục đích khác. 

Ông VŨ ĐÌNH TUÂN, Phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội: "Mong muốn là giữ lại cái hồ này, chúng tôi là rốn lũ, vùng trũng của phường Ngọc Thụy rồi. Hơn nữa giữ hồ này, thì cả dự án cũng được hưởng, chứ không chỉ riêng chúng tôi. Kiến nghị quận Long Biên xem xét lại".

Đại diện Sở Quy hoạch Kiến Trúc Hà Nội cho rằng, khu vực hồ Bà Đồ trong quy hoạch được xác định là khu vực có chức năng sử dụng đất ở mới. Tuy nhiên, UBND quận Long Biên cần có phương án thoát nước, tránh ngập úng cục bộ khu dân cư.

Ông ĐÀO MINH TÂM, Trưởng phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hà Nội: "Được biết, hệ thống thoát nước được xây dựng trên tuyến đường quy hoạch phía đông đang được triển khai xây dựng và cũng chưa hoàn chỉnh nên hết sức lưu ý quận Long Biên, cần có các giải pháp đảm bảo yêu cầu thoát nước của các khu vực dân cư hiện có trong khu vực này, tránh việc úng ngập cho khu vực".

Theo thống kê chưa đầy đủ của Trung tâm Nghiên cứu môi trường và cộng đồng, trong khoảng hơn 20 năm gần đây, diện tích mặt nước ao hồ ở Thành phố Hà Nội đã giảm gần 50%. Hồ cũ tiếp tục bị lấp nhưng hồ mới vẫn chưa được đào, thậm chí vẫn còn nằm trên giấy. Đây là một mâu thuẫn ảnh hưởng lớn tới cảnh quan môi trường, giảm vai trò điều tiết nước trong khu dân cư./.

Tùng Dương