Cập nhật kết quả bầu cử giữa kỳ ở Mỹ: Thế giằng co và khó đoán định

Một ngày sau khi kết thúc cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ quan trọng, hàng loạt bang trên khắp nước Mỹ hôm nay công bố những kết quả đầu tiên. Hiện nay, cuộc bầu cử vẫn đang diễn ra vô cùng gay cấn với thế cân bằng ở Thượng viện, trái ngược với dự đoán về một chiến thắng dễ dàng dành cho phe Cộng hòa.

GAY CẤN ĐẾN PHÚT CHÓT…

Tại Hạ viện, tính đến hiện tại, đảng Dân chủ giành được 189 ghế, trong khi đảng Cộng hòa giành được 208 ghế. Dù chiếm ưu thế nhưng đảng Cộng hòa có khả năng chỉ giành được thắng lợi sít sao trước phe Dân chủ.

Trong cuộc đua vào Thượng viện, tính đến hiện tại, đảng Cộng hòa đang có 49 ghế, so với 48 ghế của đảng Dân chủ. Cần phải đợi kết quả từ 3 bang chiến địa là Arizona, Georgia, Nevada để xác định đảng nào sẽ nắm đa số (51 ghế) tại Thượng viện trong 2 năm tới. Vì bang Georgia phải bước vào lượt bỏ phiếu vòng 2, nên dự kiến một vài ngày nữa mới có thể có kết quả chính thức.

…VÀ NHIỀU ĐIỂM NHẤN

Một làn sóng đỏ - vốn dùng để nói về một chiến thắng áp đảo của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ đã không xảy ra như dự đoán của giới chuyên gia. Tổng thống Mỹ Joe Biden vui mừng khẳng định đây là “một ngày tốt đẹp cho nền dân chủ và cho nước Mỹ” khi đảng Dân chủ có màn thể hiện mạnh mẽ bất ngờ trước đảng Cộng hòa.

Tổng thống Mỹ JOE BIDEN: "Người dân Mỹ đã lên tiếng và chứng minh một lần nữa rằng nền dân chủ chính là chúng ta. Trong khi báo chí và các chuyên gia dự đoán về một làn sóng đỏ khổng lồ, nó đã không xảy ra."

Như vậy, mặc dù không có được tỷ lệ ủng hộ cao trước thềm bầu cử giữa kỳ song với chiến lược phù hợp, dồn nguồn lực vào các bang chiến địa, đảng Dân chủ đã phần nào bảo toàn được vị thế. Trong khi đó, đảng Cộng hòa nhiều khả năng không thể tái lập chiến thắng vang dội và kiểm soát lưỡng viện như mong muốn.

Kết quả bầu cử cũng cho thấy, nhiều cử tri giờ đây đã không còn coi bầu cử giữa kỳ Mỹ là cuộc trưng cầu ý dân đối với chính quyền đương nhiệm. Dù tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Joe Biden ở mức thấp nhưng kết quả bầu cử đã cho thấy điều ngược lại.

Trước sự gay cấn của cuộc bầu cử Mỹ, tất cả các kênh truyền thông lớn 2 ngày nay vẫn cập nhật liên tục kết quả bầu cử Mỹ. Những thông tin về sự kiện này tiếp tục thu hút được sự theo dõi lớn từ người dân. Theo dữ liệu ban đầu của tổ chức nghiên cứu truyền thông Nielsen, hơn 7 triệu lượt người đã theo dõi hãng tin Fox News vào trưa ngày 9/11 để xem tin tức về cuộc bầu cử. Đứng thứ hai là các kênh của hãng MSNBC với hơn 3 triệu lượt người xem trong cùng khoảng thời gian.

Hồng Nhung