Cảnh báo nguy cơ thực phẩm bẩn xâm nhập dịp Tết

Thời điểm cận tết thì tình trạng buôn lậu lại có xu hướng nóng lên. Đặc biệt, các loại thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc xuất xử đang tìm cách trà trộn vào thị trường. Nhiều vụ việc đã bị phát giác, ghi nhận của phóng viên tại tỉnh Lạng Sơn.

Theo Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, với sự kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh thì tình trạng buôn lậu từ bên kia biên giới về Việt Nam đã được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, thời điểm cận tết, một số đầu nậu có hiện tượng thu gom thực phẩm không rõ nguồn gốc, từ những lo giết mổ khu vực vùng biên vận chuyển vào nội địa để trà trộn bán ra thị trường

Cũng theo Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, từ đầu năm đến nay lực lượng này đã phát hiện gần 500 vụ vi phạm và buôn lậu. Một trong những thủ đoạn vận chuyển phổ biến là hình thức chuyển phát nhanh, sử dụng xe bưu cục, xe ba gác giả thương binh để vận chuyển hàng lậu, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong ngăn chặn, bắt giữ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Duy Hoàn