Cảnh báo nguy cơ lũ lụt toàn cầu do băng tan

Các nhà khoa học vừa lên tiếng cảnh báo, nhiệt độ Trái đất tăng đang kéo theo việc các sông băng trên Trái Đất tan chảy, và nước từ băng tan chảy có thể tạo thành các hồ gần sông băng, đẩy khoảng 15 triệu người ở những vùng núi cao rơi vào nguy cơ lũ lụt.

Theo nghiên cứu các nhà khoa học New Zealand và quốc tế trên Tạp chí Nature, các hồ băng tan này là mối nguy hiểm tự nhiên lớn cho người dân sinh sống ở hạ lưu, do lũ lụt có thể xảy ra bất ngờ khi đập tự nhiên bị vỡ. Lũ lụt bắt nguồn từ các hồ băng tan có thể xảy ra mà không có cảnh báo trước, do đó cần có sự quan tâm khẩn cấp đối với vấn đề này nhằm giảm thiểu thiệt hại về người trong tương lai. Bên cạnh đó, cần có sự hợp tác chặt chẽ với các cộng đồng có nguy cơ để ngăn ngừa các thảm họa lớn có thể xảy ra.

Hồng Nhung