Cảnh báo nắng nóng tại các thành phố lớn của Trung Quốc

Trung Quốc bắt đầu hứng chịu các đợt nắng nóng ở một số khu vực kể từ tháng 3. Các thành phố lớn tại Trung Quốc nước này như Bắc Kinh, Thiên Tân đã ban hành khuyến cáo về nắng nóng, khi dự kiến hứng mức nhiệt lên đến 36 hay 37 độ C.

Hôm qua, một đợt nắng nóng bao trùm trung tâm tài chính Thượng Hải của Trung Quốc với nhiệt độ lên tới 34,5 độ C

Đợt nắng nóng kỷ lục có thể đe dọa nguồn cung cấp điện, mùa màng và nền kinh tế mong manh. Thiệt hại về mùa màng có thể đẩy giá lương thực lên cao, làm trầm trọng thêm lạm phát và gây áp lực lên nền kinh tế Trung Quốc khi nước này cố gắng phục hồi sau dịch Covid-19.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!