Cần xử lý dứt điểm kiến nghị huy động công suất của Trungnam Group

Chiều 15/03, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 2 năm 2023. Cần giải quyết nhanh khiếu kiện của Tập đoàn Trung Nam về việc EVN dừng khai thác 172 MW công suất điện và chậm tiếp nhận trạm biến áp 500 kV được các đại biểu quan tâm cho ý kiến.

Theo Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết trong tháng 2, các cơ quan đã nhận được 1.325 đơn thư khiếu nại, tăng 392 đơn thư so với tháng trước. Trong đó, nổi lên là vụ việc Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN dừng khai thác 172 MW và việc EVN chậm tiếp nhận Trạm biến áp 500 kV, hệ thống đường dây 500 kV, 220kV đấu nối do tập đoàn Trung Nam Thuận Nam đầu tư, xây dựng.

Trước vấn đề này, Phó Tổng giám đốc tập đoàn Điện lực Việt Nam Võ Quang Lâm cho biết trên cơ sở thông tư 15 và quyết định 21 của Bộ Công thương, tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Trung Nam đã ngồi lại với nhau để hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Tập đoàn cũng đã đề nghị Trung Nam tham khảo phương pháp xác định giá hợp đồng mua bán điện để đi đến thống nhất.

Về việc EVN chậm tiếp nhận Trạm biến áp 500 kV, hệ thống đường dây 500 kV, 220kV đấu nối do tập đoàn Trung Nam đầu tư, xây dựng. Theo tập đoàn EVN vấn đề này liên quan đến nghị định của Chính phủ về việc bàn giao và tiếp nhận các tài sản ngoài ngân sách nhà nước .

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với Báo cáo công tác dân nguyện tháng 2. Tại phiên họp, đại diện Tập đoàn điện lực, Bộ Công Thương, Bộ Công An có báo cáo bổ sung theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do vậy đè nghị Chính phủ cũng như chính quyền địa phương tập trung xử lý.

 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

 

 

Diệu Huyền