Cần nỗ lực toàn cầu để chuyển đổi năng lượng xanh

Trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2022, lần đầu tiên đã diễn ra sự kiện diễn thuyết truyền cảm hứng mang tên “Đổi mới HIỆN TẠI, kiến tạo TƯƠNG LAI”, với sự tham gia của những trí tuệ khoa học lỗi lạc có tầm ảnh hưởng bậc nhất thế giới.

Làm thế nào để thúc đẩy chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh hóa – vấn đề mang tính sống còn với toàn thế giới hiện nay – là chủ đề được các nhà khoa học đề cập. 

Đề cập đến những lợi ích vượt trội của năng lượng tái tạo, theo Giáo sư Mark Zachary Jacobson, Đại học Stanford, Hoa Kỳ, nếu các quốc gia thực hiện đúng lộ trình chuyển đổi năng lượng, đến năm 2050, năng lượng tái tạo có thể giúp giảm chi phí năng lượng 63% và giảm chi phí xã hội tới 92%. Tạo ra hơn 28 triệu việc làm mỗi năm toàn cầu, trong đó 764.000 việc làm mới tại Việt Nam. Giảm 7 triệu ca tử vong do ô nhiễm không khí mỗi năm, riêng Việt Nam là 44.000 người.

Vấn đề đặt ra hiện nay là cần nỗ lực mang tính toàn cầu để thế giới chuyển đổi sang sử dụng 100% năng lượng tái tạo cho tất cả mọi mục đích.

Đối với từng quốc gia, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho phát triển năng lượng tái tạo là chìa khóa để thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Theo Giáo sư Jacobson, hiện nay có 61 quốc gia trên toàn cầu cam kết sử dụng 100% năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, năng lương tái tạo tại nhiều nước chiếm chưa đến 11% trong khi rung Quốc, phát thải của nước này đã tương đương với phát thải của 120 quốc gia trên toàn cầu. Vì vậy, sẽ không hiệu quả nếu các quốc gia có lượng phát thải lơn như Trung Quốc hay Mỹ không đưa ra các cam kết mạnh mẽ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Kim Ngọc