Cần nhanh chóng tìm lối ra cho gói hỗ trợ lãi suất 2%

Cần vốn cho cao điểm sảm xuất, kinh doanh cuối năm, trong khi lãi suất vay tăng mạnh, các doanh nghiệp càng mong chờ được tiếp cận gói hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi sau những tác động nề của đại dịch covid-19, theo Nghị quyết 11 và Nghị định 31 của Chính phủ. Tuy nhiên việc giải ngân gói hỗ trợ này còn nhiều vướng mắc.

Theo báo cáo của Ủy ban Kinh tế tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV: tính đến tháng 8 /2022, gói hỗ trợ lãi suất 2% mới chỉ giải ngân được hơn 13 tỷ đồng, trong tổng số hơn 16.000 tỷ đồng phân bổ ở năm 2022. Nhiều doanh nghiệp không thể tiếp cận gói hỗ trợ này do vướng về tiêu chuẩn và hạn mức tín dụng.

Ông NGUYỄN CHÍ TRUNG, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Gia Định: “Nhiều doanh nghiệp hiện nay không đủ tiêu chuẩn để được hưởng và giải ngân của gói 2% này cũng rất khó đến với các doanh nghiệp.”

Bà LÝ KIM CHI, Chủ tịch Hội Lương thực - Thực phẩm TP.HCM (FFA): “Với những khoản vay mới thì Chính phủ đã đưa ra chủ trương là được giảm tiếp 2% lãi suất nhưng hiện nay có một cái khi các doanh nghiệp cần vay nguồn vay vốn mới thì các ngân hàng hiện nay đang hết room tín dụng. Thì như vậy nếu không có vay mới thì làm sao được hưởng chính sách hỗ trợ 2% đó."

Nhiều chuyên gia cho rằng NHNN cần mở rộng thêm đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất; cần xây dựng room tín dụng riêng cho gói hỗ trợ và những quy định chuyên biệt với đối tượng được hỗ trợ để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận.

TS NGUYỄN VĂN HIẾN, Chuyên gia kinh tế, Đại học Tài chính – Marketing: “Có những quy định chuyên biệt cụ thể cho gói này chẳng hạn như vấn đề room tín dụng như thế nào, điều kiện về cho vay, các chuẩn mực về cho vay cũng có thể phải xem xét làm sao để vừa đảm bảo kiểm soát được chất lượng của tín dụng mà cũng đảm bảo được mở rộng đối tượng giải ngân được gói này.”

Nghị quyết 43 của QH và Nghị định 31 của Chính phủ quy định khách hàng vay phải có khả năng phục hồi", điều này khiến đối tượng muốn vay lẫn ngân hàng đều có chung tâm lý e ngại khiến gói hỗ trợ lãi suất 2% cũng chậm giải ngân.

Ông NGUYỄN ĐỨC LỆNH, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM: “Quy định này được ban hành từ tháng 5/2022 tuy nhiên quá trình chuẩn bị triển khai, phân tích đánh giá khách hàng, quá trình xem xét giải ngân thì họ đang rà soát. Thì tôi nghĩ khi cơ sở đã nền tảng như thế rồi thì để thực hiện trong thời gian tới nó cũng sẽ được đẩy nhanh hơn và tăng hơn.”

NHNN cùng các bộ, ban ngành cần nhanh chóng đánh giá lại những vướng mắc để gói hỗi trợ lãi suất 2% được triển khai theo đúng nghĩa hỗ trợ DN trong bối cảnh nhiều khó khăn như hiện nay.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam