Cần dự báo sớm để tránh lạc quan trước áp lực lạm phát

Bất chấp bối cảnh kém lạc quan của kinh tế toàn cầu, tăng trưởng kinh tế Việt Nam 8 tháng năm 2022 phục hồi mạnh mẽ với hầu hết các chỉ số kinh tế vĩ mô đều khá tích cực. Tuy nhiên, áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, song được các chuyên gia đánh giá là Việt Nam vẫn đang kiểm soát tốt tình hình. Do đó, cần phải có những dự báo sớm trong thời gian tới.

Theo phân tích của các chuyên gia, mặc dù hiện tại lạm phát vẫn chưa phải là vấn đề quá lớn, nhưng áp lực lạm phát đã được cảm nhận rõ hơn và sẽ tiếp tục kéo dài. Bên cạnh nguyên nhân cầu kéo và chi phí đẩy cao còn do hệ quả của việc nới lỏng các biện pháp tài khóa, tiền tệ trong giai đoạn dịch Covid-19 kéo theo nhu cầu tiêu dùng, đầu tư tăng trong khi nguồn cung ứng bị đứt gãy chưa hoàn toàn hồi phục.

Lạm phát của Việt Nam năm 2022 được dự báo ở mức 3,5-3,8% (vẫn dưới mục tiêu 4% mà Quốc hội đề ra). Do đó, vẫn còn nhiều dư địa cho điều chỉnh chính sách kích thích phục hồi phát triển kinh tế, xã hội.

Mời quý vị theo dõi chương trình!

Thế Anh