Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 9 tháng đầu năm nay, đã xảy ra 21 vụ chống lại Cảnh sát giao thông đang thi hành công vụ. Trước tình trạng này, các đại biểu Quốc hội đề nghị cần có chế tài chặt chẽ để bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật.
Các vụ chống Cảnh sát giao thông đang thi hành công vụ đã khiến 9 đồng chí bị thương. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 21 đối tượng. Tình trạng này diễn ra tại nhiều địa phương trên khắp cả nước. Tại phiên họp thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị làm rõ thực trạng trên, đồng thời có chế tài xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Trung tướng GS.TS NGUYỄN MINH ĐỨC, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội: "Các đồng chí cố gắng nói rõ bức tranh này. Vì ngoài hành vi tấn công lực lượng CSGT, đâm xe, gây hấn với CSGT bằng cách, chửi, gây sự, sau đó dùng điện thoại quay. Nếu đồng chí CSGT nào không kìm nén được cảm xúc, chỉ cần một hành vi lệch chuẩn thôi, là ngay lập tức ai cũng có điện thoại di động có thể đưa lên mạng xã hội."
Thiếu tướng NGUYỄN THỊ XUÂN, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội: "Tôi nghĩ ở đây quy định phải ở cả 2 phía. Đối với người thực thi công vụ, anh phải xây dựng một văn hóa, phải có kiến thức sâu về pháp luật, ra hiệu lệnh phải đúng, thái độ của anh phải thể hiện sự trân trọng với người tham gia giao thông, kể cả người vi phạm giao thông. Đối với người tham gia giao thông, không chỉ là văn hóa, mà cần có biện pháp, chế tài, quy định rất chặt chẽ."
Ủy ban Quốc phòng và An ninh cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các quy định về đạo đức, trách nhiệm của người tham gia giao thông cùng với các chế tài xử lý vi phạm liên quan đến bảo đảm trật tự an toàn giao thông.