Cấm vận năng lượng có thể đẩy giá dầu lên 300 usd/thùng

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak vừa lên tiếng cảnh báo việc Mỹ và phương Tây áp đặt cấm vận dầu mỏ chống Moskva sẽ gây ra những hệ quả thảm họa cho thị trường toàn cầu.

Phó Thủ tướng Nga cũng cáo buộc châu Âu đang hành xử theo cách có thể đẩy Nga đi tới quyết định đóng cửa tuyến đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1. Ông cảnh báo lệnh cấm vận vào ngành dầu mỏ Nga có thể đẩy dầu thô lên mức 300 USD/thùng. Tuyên bố này được đưa ra ngay trước thời điểm Mỹ có động mới nhằm chống Nga. Hạ viện Mỹ trong ngày 08/3 (giờ địa phương) dự kiến sẽ bỏ phiếu về dự luật cấm vận sản phẩm năng lượng của Nga, dừng quan hệ thương mại thông thường với Nga./.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam