Các nước trong khu vực chật vật đối phó với bão Noru

Các trung tâm dự báo bão quốc tế đều nhận định bão số 4 có tính chất phức tạp và khó lường. Trước đó bão tăng từ cấp 1 lên cấp 5, cấp mạnh nhất trong thang bão Saffir-Simpson - chỉ trong vòng 6 giờ đồng hồ. Một số quốc gia trong tầm ảnh hưởng của Noru đang khẩn trương đối phó với bão.

Giới chức địa phương ở Hải Nam, Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo cấp 3 với bão Noru, khả năng gây ra các trận mưa lớn tại khu vực này. Các tàu đánh cá được yêu cầu trở về cảng trú ẩn. Một số hồ chứa vừa và nhỏ ở Hải Nam đã xả nước trước thời hạn để giải phóng dung tích tích trữ cho đợt mưa lớn sắp tới.

Còn tại Lào, chính quyền các tỉnh ở miền Trung và miền Nam nước này đã khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác trước nguy cơ mưa lớn gây sạt lở ở những khu vực miền núi. Các hồ đập cũng được yêu cầu theo dõi sát sao tình hình, chuẩn bị các phương án ứng phó, đặc biệt là những hồ đập đang đầy.

Trước đó, khi quét qua Philippines, bão Noru đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, làm hư hại 16.229 ha đất nông nghiệp, gây thiệt hại kinh tế hơn 140 triệu peso (khoảng 56 tỷ VNĐ).