• 1169 lượt xem
  • 01:06 02/02/2022
  • Văn hóa

Các nước Châu Á tưng bừng đón năm mới

Cũng giống như Việt Nam, các quốc gia như Trung Quốc, Singapore, Indonesia, Thái Lan hay Hàn Quốc đều có phong tục đón Tết Nguyên đán theo âm lịch. Dù không khí có phần trầm lắng hơn do đại dịch COVID-19, song hàng triệu gia đình trên khắp thế giới vẫn được đón thời khắc Giao thừa có ý nghĩa bên gia đình và người thân, với mong muốn về một Năm mới bình an và vươn lên mạnh mẽ.

Không có những màn bắn pháo hoa hoành tráng hay những lễ hội quy mô lớn tập trung hàng nghìn người, không khí đón Năm mới tại Trung Quốc năm nay có chút khác biệt. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và những quy định hạn chế của chính phủ, nhiều người dân Trung Quốc đã lựa chọn quây quần bên gia đình, cùng nhau thưởng thức bữa tiệc nghệ thuật Gala “Lễ hội mùa xuân” truyền thống trên truyền hình và đón chào thời khắc ý nghĩa chuyển giao giữa Năm mới và Năm cũ. Với đủ các loại hình nghệ thuật từ ca múa nhạc, biểu diễn võ thuật truyền thống đến hí kịch, Gala “Lễ hội mùa xuân” năm nay là những trải nghiệm của Trung Quốc trong suốt một năm qua từ khó khăn do dịch bệnh đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng lúc, ở địa điểm cách Trái đất 400km, các thành viên phi hành đoàn Thần Châu 13 đã gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể người dân và đất nước. 

Nhắc đến Tết nguyên đán, không thể không nhắc đến những màn múa lân múa rồng truyền thống. Sau thời gian gián đoạn do dịch COVID-19,  Đoàn múa lân rồng ở thủ đô Phnompenh của Campuchia trong những ngày này đang tất bật với các buổi diễn phục vụ cộng đồng người Hoa. Những màn biểu diễn vui nhộn và đặc sắc khiến người xem thích thú. Thật tuyệt khi xem màn biểu diễn này vì âm thanh lớn và những chú sư tử và lân nhiều màu sắc rất đẹp.

Bầu không khí ấm áp, vui tươi và nhộn nhịp cũng ngập tràn trên những con phố trung tâm của Singapore. Mọi con phố, mọi khu dân cư tại quốc đảo Sư tử đều được trang hoàng rực rỡ, cùng với nhiều hoạt động văn hóa, giúp người dân cảm thấy vui tươi, phấn chấn và xích lại gần nhau, đoàn kết hơn cùng nhau vượt qua những tháng ngày khó khăn vì đại dịch. 
 Không chỉ ở châu Á mọi người mới mừng Năm mới Âm lịch. Cộng đồng người gốc Á ở phương Tây, nhất là tại các khu phố người Hoa cũng có loạt hoạt động đón Tết tưng bừng để giữ gìn truyền thống văn hóa của quê hương.

Sau khi gián đoạn vào năm ngoái do dịch COVID-19, Lễ hội Tết Nguyên đán và Lễ diễu hành trở lại khu phố Tàu nổi tiếng ở San Francisco (Mỹ). Các đường phố lúc nào cũng chật cứng người dân đến du xuân, tìm mua các mặt hàng truyền thống như cây Quất, biểu tượng cho sự may mắn và thịnh vượng, hay các phong bao lì xì nhiều màu sắc.

Thật háo hức khi được sống trong bầu không khí này, chúng ta đã chờ đợi quá lâu rồi. Giờ là thời gian cho những lời chúc tốt đẹp cho năm mới, quây quần bên gia đình và những người yêu thương. Cùng chúc cho một năm mới nhiều hy vọng và tốt đẹp hơn.

Mặc dù nhiều nơi vẫn còn phải hạn chế các hoạt động và sự kiện đón Tết do biến thể Omicron lan rộng, nhưng không vì thế mà không khí Xuân lại kém rộn ràng. Năm 2021 với nhiều khó khăn khi dịch COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Tuy nhiên bước sang năm 2022, trong văn hóa của các nước châu Á, với thân hình to khỏe, dũng mãnh, uy nghiêm và những vạch trên trán vẽ thành chữ "vương", hổ được tôn là vua của muôn loài. Nhiều người dân hi vọng những điều may mắn và tốt đẹp nhất sẽ đến với họ trong năm mới. 

Tôi cảm thấy không khí rộn ràng này mang lại nhiều khí thế mới cho năm mới. Tất cả đều đang tràn đầy năng lượng để bắt đầu một năm mới mạnh khoẻ, may mắn và thành công.

Sau những năm khó khăn do đại dịch chúng tôi hi vọng chúng ta sẽ quay trở lại và dũng mãnh như một con hổ.