Các nhân chứng kể lại vụ cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe bị sát hại

Nhân chứng cho biết, nghi phạm bắn hai phát súng khiến ông Shinzo Abe gục xuống, những người xung quanh hô hoán để cấp cứu cho cựu Thủ tướng Nhật.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho hay, cựu Thủ tướng Abe bị bắn từ sau lưng vào khoảng 11h30 (9h30 giờ Hà Nội) khi đang phát biểu vận động trên đường phố thành phố Nara, tỉnh Nara, miền Tây nước này. Nghi phạm Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, bị bắt tại hiện trường, hung khí được cho là một khẩu súng tự chế.
 
"Có vẻ như phát đạn đầu tiên bị trượt và ông Abe vẫn tiếp tục phát biểu. Nghi phạm hạ thấp người và bắn phát thứ hai, khiến ông ấy đổ gục tại chỗ. Tôi thấy khói bốc lên từ nòng súng", một nữ sinh 17 tuổi theo dõi bài phát biểu của ông Abe cho hay.

Phóng viên tờ Asahi Shimbum cho biết, nghi phạm đứng cách cựu Thủ tướng Abe khoảng 5m và bị vệ sĩ của ông khống chế sau khi nổ súng. "Kẻ nổ súng cố chống trả nhưng không nói gì. Cựu Thủ tướng được đưa khỏi bục phát biểu và được xoa bóp tim. Có người hô hoán để tìm kiếm bác sĩ và y tá", phóng viên này cho hay.

Một phụ nữ kể:Nhiều người chạy vào các tòa nhà lân cận, có người hô lên rằng 'cần tìm máy khử rung tim ngoài tự động."

Đài NHK dẫn các nguồn tin cho biết ông Abe bị thương, chảy máu sau khi trúng đạn vào ngực và được đưa lên trực thăng tới bệnh viện gần đó. Trong khi đó, một nguồn tin từ đảng cầm quyền nói rằng ông bị chảy máu từ cổ và đã bất tỉnh.
 

Thu Hà