Các nhà sản xuất tại Bồ Đào Nha đẩy mạnh chuyển đổi xanh

Chuyển đổi xanh đang len lỏi đến mọi ngành nghề, lĩnh vực trên thế giới. Tại Bồ Đào Nha, các công ty da giày đang chuyển hướng sang sản xuất những sản phẩm tái chế, nghiên cứu các vật liệu mới với mục tiêu cắt giảm một nửa lượng phát thải của ngành sản xuất da giày vào năm 2030.

Bolflex là tập đoàn chuyên sản xuất đế giày nổi tiếng tại Bồ Đào Nha, với mức phát thải chiếm đến 1,4% lượng khí thải nhà kính toàn cầu. Giờ đây, Bolflex đang nỗ lực đổi mới để trở thành một đế chế hướng tới các sản phẩm giày "xanh", với việc tái sử dụng chất thải cao su từ sản xuất đế giày. Điều này cũng giúp tập đoàn tiết kiệm khoảng 1 triệu euro (1,05 triệu USD) mỗi năm.

Bồ Đào Nha là nhà sản xuất giày dép lớn thứ ba châu Âu sau Italia và Tây Ban Nha. Đẩy mạnh sản xuất xanh, bền vững là xu hướng tất yếu nhưng các nhà sản xuất cũng phải giải bài toán khó, khi giày làm bằng vật liệu bền vững sẽ đắt hơn và công nghệ mới cũng đòi hỏi nhiều chi phí hơn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!