Các hoạt động chuẩn bị cho lễ đăng quang Vua Charles đệ tam

Theo dự kiến, Lễ đăng quang của Vua Charles đệ tam của nước Anh sẽ diễn ra vào lúc 10h20’ giờ London tức 16h20 giờ Hà Nội ngày hôm nay. Lễ đăng quang là biểu tượng cho sự hòa hợp giữa hoàng gia, giáo hội và nhà nước Anh, diễn ra gần 8 tháng sau khi Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị qua đời và Thái tử Charles được tấn phong làm Vua Charles đệ tam hôm 10/9/2022.

Ngay bây giờ đây, tại nước Anh, nhiều hoạt động đã diễn ra để chuẩn bị cho lễ đăng quang của Vua Charles.

Một trong những bảo vật quan trọng trong lễ đang quang của vua Charles đệ tam là Ghế đăng quang, còn được gọi là Ghế St.Edward. Ghế đăng quang cao 2 m, được làm theo yêu cầu của Edward I để cất giữ viên đá đăng quang của các vị vua Scotland - sau khi ông chiếm được vương miện và quyền trượng của Scotland vào năm 1296. Ghế St.Edward làm bằng gỗ sồi Baltic, được trang trí bằng hoa văn động vật, tán lá và chim trên nền mạ vàng. Trên lưng ghế có hình vị vua đang gác chân lên sư tử.
0400 - Hình ảnh nhà vua được chiếu lên trên các địa điểm công cộng như Tháp Viễn thông Anh, cùng với thông điệp "Kỷ niệm Lễ đăng quang của Vua Charles III".

Vua Charles sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi dành cho các nhà lãnh đạo thế giới tại London để dự lễ đăng quang của nhà vua, sự kiện nghi lễ lớn nhất được tổ chức ở Anh trong 70 năm. Trước đó, Charles đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo của Khối thịnh vượng chung, các hiệp hội tự nguyện của 56 quốc gia mà ông cũng là người đứng đầu, trong khi ông cũng sẽ chào đón các thủ tướng và đại diện hoàng gia từ 14 vương quốc khác mà ông là nguyên thủ quốc gia, bao gồm Australia và Canada.

Trước thềm lễ đăng quang của mình, Vua Charles đã giao lưu và gặp gỡ với người dân London đang hào hứng chờ đợi lễ đăng quang của ông. Người hâm mộ reo hò và phấn khích khi được nhìn thấy nhà vua. Trong buổi lễ đăng quang, thái tử Charles, 74 tuổi, và phu nhân Camilla sẽ được trao vương miện theo truyền thống có niên đại khoảng 1.000 năm, theo sau là một đám rước, rực rỡ và lộng lẫy.