Năm 2022, các đài phát thanh và truyền hình chú trọng phân phối nội dụng lên các nền tảng số

Chuyển đổi số tiếp tục là một trong nhưng mục tiêu trọng tâm trong năm 2022 của lĩnh vực phát thanh truyền hình. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác năm 2022 được Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức sáng ngày 25/03.

Trong năm 2021, các Đài phát thanh và truyền hình đã nỗ lực phát huy mạnh mẽ vai trò là kênh truyền thông chính thống trong việc tuyên truyền giúp sức chính quyền đưa thông tin chính xác kịp thời tới người dân trong giai đoạn dịch Covid diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh lượng tin giả, tin một nửa sự thật tràn lan trên mạng xã hội, các đơn vị phát thanh truyền hình đã linh hoạt ứng dụng công nghệ kết hợp với các nền tảng số; để tuyên truyền tin tức chính thống, đa chiều một cách hiệu quả tích cực đến với khán giả ở mọi vùng miền, lứa tuổi trên cả nước trong thời đại Cách mạng 4.0.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2022 là năm tiếp theo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các đơn vị phát thanh truyền hình tiếp tục nắm giữ vai trò quan trọng khi phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, tạo sức mạnh tinh thần cho người dân bằng cách lan tỏa năng lượng tích cực, tạo đồng thuận và niềm tin xã hội, khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Để tối ưu hoá mục tiêu, các đơn vị phát thanh chú trọng xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi số với trọng tâm đổi mới, sáng tạo phân phối nội dụng lên các nền tảng số. 

Như Hiền