• 10448 lượt xem
  • 02:36 24/05/2022
  • Xã hội

Cà Mau: Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng dự án Khu Công nghiệp Hòa Trung

Dự án Khu Công nghiệp Hòa Trung được tỉnh Cà Mau phê duyệt Quy hoạch từ năm 2016 với diện tích 326 ha. Tuy nhiên, đến thời điểm này chỉ có hơn 10% diện tích đất bị thu hồi so với quy hoạch ban đầu. Nguyên nhân là phần lớn người dân không đồng thuận với dự án Khu Công nghiệp khiến dự án kéo dài và việc thu hồi đất gặp rất nhiều khó khăn.

Là một trong những hộ dân có đất ảnh hưởng Dự án khu Công nghiệp Hòa Trung. Ông Hùng cho biết: Toàn bộ diện tích hơn 6.000m2 đang canh tác của gia đình đều bị thu hồi. Mức giá bồi thường là hơn 500 triệu đồng và không hỗ trợ tái định cư. Trong khi đây là nguồn thu nhập chính để nuôi sống gia đình.

Ông DƯƠNG THẾ HÙNG - Xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau: "Nhà nước thu hồi đất thì thường có 530 triệu rồi qua Khu Hoàng Tâm mua nền thì giá từ 800 triệu mua được nửa cái nền. Thứ hai là thu hồi hết thì cuộc sống tôi sẽ khó khăn."

Dự án Khu Công nghiệp Hòa Trung được tỉnh Cà Mau phê duyệt năm 2016 với tổng diện tích 326 ha, có 284 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay, chỉ có 72 hộ bàn giao mặt bằng với diện tích gần 35 ha. Nguyên nhân chậm là do phần lớn người dân không đồng thuận.

Ông LÊ VĂN TRIỆT - Xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau: "Hiện nay mới có 3-4 xí nghiệp mà ngành Tài nguyên môi trường vào xác định thì nước đen thui và hôi thối bốc lên. Ban ngày thì xả vào hồ nước xử lý, ban đêm thì họ xả xuống sông không, dân ở đây ai cũng bị viêm phế quản nên không đồng ý làm khu công nghiệp."

Ông NGUYỄN CHÍ NHẪN - Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Cà Mau: "Nhà nước quy hoạch khu công nghiệp thì giải phóng mặt bằng thì phải thực hiện chứ không có sở để dừng. Người dân chỉ kiến nghị phần cơ sở vật chất có đầy đủ chưa và cái giá bồi thường thì được xem xét còn quy hoạch thì phải thực hiện."

Bên cạnh đó, giá đất bồi thường giải phóng mặt bằng hiện nay được áp dụng thời điểm từ điểm năm 2017 khiến người dân không đồng thuận. Hiện nay, tuyến tránh Quốc lộ 1A đi qua làm cho giá đất tăng lên và khiến cho việc thu hồi đất của địa phương càng khó khăn hơn.

Ông TRẤN QUỐC VĂN, Chủ tịch UBND xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau: "Kiến nghị cấp trên đã đẩy nhanh việc thu hồi đất nhanh và triển khai hạ tầng cơ sở để thu hút các nhà máy đầu tư hình thành khu công nghiệp rõ ràng. Thứ hai là kiến nghị nhà nước sớm triển khai nhà ở dân cư và khu tái định cư tại chỗ cho người dân bị ảnh hưởng."  

Khu Công nghiệp Hòa Trung được hình thành từ năm 2006 và có khoảng 10 nhà máy, xí nghiệp hiện đang hoạt động. Thời gian qua, nơi đây luôn là điểm nóng về tình trạng ô nhiễm môi trường. Do đó, việc điều chỉnh quy hoạch theo hướng giảm diện tích Dự án Khu Công nghiệp Hòa Trung là việc mà người dân mong mỏi đối với chính quyền hiện nay./.

Công Tràng