Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Cà Mau liên tiếp xảy ra các trường hợp người dân bị chó dại cắn và xuất hiện ca bệnh dại lâm sàng trên người. Trước tình hình trên, UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản hỏa tốc gửi các ngành, các địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dại. Đặc biệt là quản lý chặt chẽ việc tiêm phòng bệnh dại cho vật nuôi như: chó, mèo,... không để dịch lây lan.
Đây là triệu chứng của một bệnh nhân sau khi bị chó dại cắn. Các bác sĩ chuẩn đoán bệnh nhân đã mắc bệnh dại lâm sàng. Mặc dù trước đó bệnh nhân đã được cơ sở y tế điều trị và tiêm vắc xin phòng dại mũi thứ 4.
Chị NGÔ DIỄM MY, Mẹ bệnh nhân: "Lúc mới bị cắn, em có chuyển lên bệnh viện đi lấy nọc rồi chích ngừa được 4 mũi. Tính đâu cháu nó hết nhưng 20 ngày sau thì thấy cháu có biểu hiện khác thường, quạo quọ, ngồi dưới đất."
Còn đây là trường hợp cháu bé 18 tháng tuổi bị chó của người hàng xóm cắn vào ngày 21/8. Vết thương rất nặng, cháu được đưa ngay vào bệnh viện điều trị. Con chó sau đó cũng được xác định đã dương tính với virus dại.
Chị DƯƠNG THỊ YẾN NGỌC, Mẹ bệnh nhân: "Nó từ ngoài chạy vào cắn vào mặt con bé, thấy bé khóc, bà nội mới chạy ra ẵm bé chạy"
Theo Sở y tế tỉnh Cà Mau, tính từ tháng 6/2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 8 vụ với 13 người bị chó nghi ngờ mắc bệnh dại cắn, nhận định đây là tình trạng bất ổn và nhiều nguy cơ bùng phát bệnh dại trên người.
Ông NGUYỄN VĂN DŨNG, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau: "Hiện nay, bệnh dại chưa có thuốc trị đặc hiệu nhưng chúng ta có thể ngăn ngừa bắt cách tiêm vaccine phòng bệnh cho chó, mèo. Nếu người bị cắn thì cũng cần phải tiêm vaccine thì hiệu quả cũng rất tốt."
Trước tình hình trên, UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu các ngành và các địa phương quản lý chặt chẽ việc nuôi chó, mèo và đẩy mạnh tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó, mèo đảm bảo đạt tỷ lệ trên 70% trong giai đoạn 2022- 2025. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp chủ nuôi không chấp hành quy định về phòng, chống dịch.