Cà Mau: Thiếu sinh kế bền vững, người dân không muốn vào khu tái định cư

Để giúp người dân trong vùng sạt lở ven biển, ảnh hưởng thiên tai ổn định đời sống tỉnh Cà Mau đã phê duyệt quy hoạch bố trí tái định cư giai đoạn 2006-2015 và tầm nhìn đến năm 2020, dự kiến hình thành 35 cụm, tuyến dân cư với hơn 13.800 hộ dân sinh sống, tuy nhiên, đến thời điểm này, tỉnh chỉ mới có 11 dự án được đầu tư, với hơn 1.600 hộ dân sinh sống.

Khu tái định cư Kênh Tư thuộc xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời được hoàn thành từ năm 2013 sắp xếp, bố trí cho 280 hộ dân ven biển. Đến thời điểm này, chỉ hơn 50% hộ dân vào sinh sống, phần lớn các hộ nhận nền nhưng chưa cất nhà hoặc đã bỏ đi làm ăn xa. 

Ông TRẦN VĂN PHÚ, Xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau: "Có đất nhưng mà không có hộ, có những hộ người ta nghèo người ta chưa ở được. Ở đây làm thì không có tiền nên bỏ đi xa, một số thì chưa cấp."

Theo người dân, vào khu tái định cư người dân rất an tâm không lo chuyện sóng, gió như trước đây. Tuy nhiên, do không có tư liệu sản xuất, chủ yếu bám trụ vào nghề khai thác biển nên khi di dời vào khu tái định cư cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn và trở ngại. 

Ông LÊ VĂN HẸ, Xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau: "Giờ cần Nhà nước khuyến khích dân vô đây ở thì phải giúp đỡ dân có cơ sở làm ăn thì mới sống nỗi chứ như vầy thì bó tay." 

Bà PHAN THỊ YẾN, Xã Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau: "Thì cũng đỡ hơn thôi chứ buôn bán thì cũng khó, trước đây ở ngoài đó thì buôn bán vào đây thì cũng buôn bán nhưng buôn bán thì ở đây dỡ hơn ngoài đó."

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Cà Mau phê duyệt quy hoạch hình thành 35 cụm, tuyến dân cư trên địa bàn tỉnh, đảm bảo ổn định đời sống cho hơn 13.800 hộ dân ảnh hưởng trong vùng sạt lở, thiên tai. Hiện, chỉ có hơn 1.600 hộ dân được bố trí tái định cư. 

Ông TÔ QUỐC NAM, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau: "Những hộ mà không ở thì xem xét lại thu hồi cấp cho những hộ có nhu cầu và đối với những hộ đã nhận nền mà không ở hoặc chưa thực hiện tôt viêc di dời thì chúng tôi sẽ cương quyết xử lý những hộ còn sinh sống trong rừng phòng hộ."

Cà Mau là địa phương đang chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình trạng sạt lở ven biển ngày càng gia tăng. Do đó, việc di dời người dân trong vùng ảnh hưởng đến nơi an toàn là cấp thiết. Tuy nhiên, việc đầu tư các cụm, tuyến dân cư cần phải đảm bảo sinh kế về lâu dài cho người dân.

Công Tràng