Cà Mau: Dự án bất động sản gần 20 năm chỉ xong cái cổng

Năm 2004, UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Thạnh Phú với diện tích gần 11 héc ta tại xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Gần 20 năm triển khai, các hạng mục công trình thuộc dự án đều dang dỡ, ngổn ngang ảnh hưởng đến đời sống người dân trong vùng dự án.

Đến nay, nhiều hộ vẫn chưa bàn giao mặt bằng do chính sách bồi thường không thõa đáng là một trong những điểm nghẽn của dự án.

Gia đình ông Kiệt có gần 3.000 m2 đất bị thu hồi do ảnh hưởng của dự án và số tiền bồi thường là 461 triệu đồng. Không đồng ý giao đất, ngày 24/2/2023, UBND thành phố Cà Mau đã ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với gia đình ông và các hộ dân khác.

Còn đây hiện trạng là dự án Khu dân cư Thạnh Phú sau gần 20 năm triển khai. Hầu hết các hạng mục công trình của dự án đều chưa hoàn thành, ngoại trừ chiếc cổng. Dự án kéo dài khiến cho đời sống của người dân cũng bị ảnh hưởng.

Khu dân cư Thạnh Phú được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt quy hoạch chi tiết vào năm 2004, với diện tích gần 11 héc ta do Công ty TNHH Xây dựng Triệu Hiển làm chủ đầu tư. Năm 2008, dự án này được giao lại cho Công ty TNHH Xây dựng Thiên Tân tiếp tục triển khai cho đến nay.

Trong khi dự án kéo dài hàng chục năm gây bức xúc cho người dân thì ngành chức năng tỉnh Cà Mau lại khẳng định, dự án vẫn đảm bảo đúng tiến độ vì đã được UBND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ quý 1 năm 2022 đến quý 4 năm 2024. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Chí Điển